Nhà Trắng bị sức ép từ báo cáo nguồn gốc Covid-19

28/02/2023 09:07 GMT+7

.

Ngày 27.2, Đài CNN dẫn 2 nguồn tin tiết lộ báo cáo của Văn phòng Tình báo và Phản gián thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra kết luận rằng có khả năng SARS-CoV-2 vô tình bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng dịch trên thế giới. Quốc hội Mỹ tiếp nhận báo cáo vào thời điểm các nghị sĩ đảng Cộng hòa gây áp lực để chính quyền Tổng thống nước này Joe Biden tiếp tục cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19.

Báo cáo Bộ Năng lượng Mỹ nghi ngờ Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mike McCaul yêu cầu chính phủ phải tham dự cuộc điều trần đầy đủ và xuyên suốt về báo cáo tình báo mới và thông tin thêm về những chứng cứ được thu thập. "Chính quyền Washington phải phối hợp với các đồng minh và đối tác trên thế giới để truy cứu trách nhiệm của (Trung Quốc - NV) và đưa vào áp dụng những điều luật quốc tế được cập nhật để đảm bảo điều tương tự không thể tái diễn", Đài CNN dẫn lời ông McCaul.

REUTERS

Thế giới vẫn đang truy tìm nguồn gốc virus gây đại dịch Covid-19 hơn 3 năm sau khi đại dịch bắt đầu.

REUTERS

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (đảng Cộng hòa) cũng kêu gọi tổ chức các cuộc điều trần công khai theo sau báo cáo tình báo của Bộ Năng lượng. "Nhiều chứng cứ chỉ về hướng Trung Quốc", Đài NBC News dẫn lời ông Sullivan. Văn phòng Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cũng cho biết ủy ban đang rà soát thông tin mật về nguồn gốc Covid-19 được Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia cung cấp.

Trước câu hỏi về báo cáo mới của Mỹ, người phát ngôn Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lại kết luận "có thẩm quyền và dựa trên khoa học" đến từ sứ mệnh thực địa do các chuyên gia Trung Quốc phối hợp với đội ngũ WHO thực hiện năm 2021. Theo cuộc điều tra này, giả thuyết rò rỉ vi rút từ phòng thí nghiệm là "vô cùng ít có khả năng xảy ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.