Đảng Cộng hòa gây sức ép cho Nhà Trắng sau báo cáo mới về nguồn gốc Covid-19

27/02/2023 14:33 GMT+7

Đảng Cộng hòa đang tăng sức ép lên Nhà Trắng sau khi báo cáo mới của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dịch Covid-19 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Bộ Năng lượng Mỹ: virus Covid-19 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán - Ảnh 1.

Viện Virus học Vũ Hán

REUTERS

Đài CNN hôm 27.2 dẫn hai nguồn tin cho biết trong báo cáo của Văn phòng Tình báo và Phản gián thuộc Bộ Năng lượng, bộ có "mức độ tự tin thấp" rằng virus gây Covid-19 vô tình bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng dịch trên thế giới.

Báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng được chuyển lên Quốc hội Mỹ vào thời điểm đảng Cộng hòa thúc đẩy tiếp tục điều tra về giả thuyết virus rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm, trong khi cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách giảm bớt sự chú ý vào khả năng này.

Báo cáo Bộ Năng lượng Mỹ nghi ngờ Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mike McCaul hôm 25.2 bày tỏ sự hài lòng vì Bộ Năng lượng "cuối cùng đã rút ra cùng một kết luận như tôi".

"Tôi đã yêu cầu chính phủ phải tham dự cuộc điều trần đầy đủ và xuyên suốt về báo cáo tình báo mới và những chứng cứ được thu thập.

Ông McCaul cũng đề cập đến báo cáo năm 2021 mà ông công bố khi còn là thành viên cấp cao của ủy ban trên, với nội dung "tìm được ưu thế của một chứng cứ được xác minh" rằng dịch Covid-19 bắt nguồn từ một vụ rò rỉ ở phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Vị chủ tịch kêu gọi chính quyền ông Biden hãy công khai đồng ý với kết luận trên.

"Điều quan trọng là chính quyền Washington lập tức bắt tay với các đồng minh và đối tác trên thế giới để truy cứu trách nhiệm của (Trung Quốc) và đưa vào áp dụng những điều luật quốc tế được cập nhật để đảm bảo điều tương tự không thể tái diễn", Đài CNN dẫn lời ông McCaul.

Có ba cấp độ của báo cáo tình báo, bao gồm tự tin mức độ từ thấp, trung bình, đến cao. Mức độ thấp trong báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ có nghĩa là thông tin thu được chưa đáng tin cậy, hoặc còn quá vụn vặn để đưa ra phân tích cụ thể hơn, hoặc chưa đủ thông tin để rút ra kết luận chắc chắn hơn.

Báo cáo trên tiếp tục phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Washington trong việc xác định liệu dịch Covid-19 bắt đầu từ phòng thí nghiệm Trung Quốc hoặc xảy ra trong tự nhiên. Năm 2021, cộng đồng tình báo Mỹ giải mật báo cáo cho thấy 4 cơ quan đưa ra phân tích "mức độ tự tin thấp" rằng virus có thể lây từ động vật sang người trong điều kiện hoang dã, trong khi 1 cơ quan đưa ra "mức độ tự tin trung bình" về khả năng virus "xổng chuồng" từ phòng thí nghiệm.

Văn phòng Tình báo và Phản gián thuộc Bộ Năng lượng là một trong 18 cơ quan tập hợp thành cộng đồng tình báo của Mỹ, hoạt động dưới sự quản lý của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Trung Quốc trước nay bác bỏ quan điểm cho rằng virus có khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở nước này, đồng thời cho rằng có khả năng xuất phát ở nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận liệu họ có thay đổi quan điểm về nguồn gốc Covid-19 hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.