Trung Quốc nói phong trào Đài Loan độc lập là 'con tê giác hung hãn'

23/09/2022 13:00 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng phong trào đòi độc lập cho Đài Loan giống như một con tê giác đang hùng hổ lao tới và phải được ngăn chặn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Liên Hiệp Quốc ngày 22.9

reuters

"Lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan giống như một con tê giác xám vô cùng hung hãn đang lao về phía chúng tôi và chúng tôi cần phải kiên quyết ngăn chặn nó", ông Vương Nghị nói trong bài phát biểu tại Asia Society ở New York hôm 22.9, theo Bloomberg. Ngoại trưởng Trung Quốc đã đến Mỹ để tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

"Chúng tôi luôn làm việc với sự chân thành và nỗ lực cao nhất để theo đuổi thống nhất trong hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm mục đích ly khai", ông Vương nói thêm.

Trước đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã sử dụng thuật ngữ "tê giác xám" để chỉ các mối nguy hiểm tài chính có thể xảy ra, có tác động lớn và có nguy cơ bị bỏ qua. Chúng bao gồm các giao dịch tài chính mờ ám, bong bóng bất động sản và các khoản nợ của chính quyền địa phương.

Ông Vương cũng cho rằng một dự luật về chính sách Đài Loan mà các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét đe dọa nền tảng của quan hệ Mỹ - Trung. Theo nhà ngoại giao, những tiếng nói ủng hộ Đài Loan độc lập đã tăng lên nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và quan hệ giữa hai cường quốc đang trong tình trạng "tồi tệ".

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng xấu đi sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8. Chuyến thăm đã dẫn đến các cuộc tập trận khiêu khích nhất của quân đội Trung Quốc xung quanh quần đảo trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc cũng tạm dừng các cuộc đàm phán về khí hậu và quân sự với Mỹ, mặc dù lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể gặp nhau bên lề các hội nghị quốc tế diễn ra ở châu Á vào tháng 11.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ đưa quân "bảo vệ" nếu Đài Loan bị tấn công

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS phát sóng đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng độc lập là chuyện do người dân Đài Loan quyết định. Chính sách của Washington từ lâu là không ủng hộ Đài Loan độc lập hoặc những thay đổi đơn phương của một trong hai bên ở eo biển Đài Loan. Song ông Biden một lần nữa tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu xung đột quân sự xảy ra - lần thứ tư kể từ khi ông lên nắm quyền.

Trung Quốc vốn xem Đài Loan là một tỉnh của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để "thống nhất" hòn đảo với đại lục. Viễn cảnh này đã được thảo luận nhiều hơn trong thời gian gần đây giữa những căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung - Đài, nhất là sau chuyến thăm của bà Pelosi.

Tờ PLA Daily của quân đội Trung Quốc mới đây đã đăng tải một bài viết dài bàn về các ý tưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến lực lượng vũ trang. Bài viết xuất hiện trước thềm Đại hội 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 10, South China Morning Post tường thuật.

Theo bài viết, Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) phải luôn tuân theo sự lãnh đạo của đảng và thực hiện các nhiệm vụ được giao, bất kể khó khăn và nguy hiểm như thế nào. Bài viết cũng chỉ ra những thách thức phức tạp về ý thức hệ đối với quân đội Trung Quốc vào thời điểm có "những thay đổi sâu sắc ở môi trường bên trong và bên ngoài".

"Sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội là hệ thống không thể lay chuyển… đóng vai trò quan trọng và không thể thay thế trong việc đảm bảo sự điều hành lâu dài của đảng và ổn định chính trị", theo bài viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.