Trung Quốc nới quy định đi lại đối với doanh nhân Mỹ

03/12/2021 14:40 GMT+7

Trung Quốc sẽ rút ngắn thời gian cấp phép nhập cảnh cho các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ trong động thái giảm bớt căng thẳng giữa hai nước.

Trung Quốc sẽ giảm thời gian xem xét cấp phép đi lại cho doanh nhân Mỹ xuống dưới 10 ngày

Reuters

Ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ngày 2.12 thông báo Trung Quốc sẽ rút ngắn thời gian cấp phép cho doanh nhân Mỹ đến Trung Quốc xuống dưới 10 ngày và hứa sẽ lưu tâm hơn đến những lo ngại của giới doanh nhân.

Thông tin được đưa ra tại buổi tiệc do Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung tổ chức tối 2.12 tại Washington D.C. Theo Reuters, ông Tần cho biết Trung Quốc sẽ điều chỉnh để khâu xét nghiệm Covid-19 trở nên thuận tiện hơn và cho phép các doanh nhân làm việc được trong thời gian cách ly.

Phía Mỹ nêu ra vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 11. Đại sứ Tần nói Trung Quốc đang thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Tập trong việc đẩy nhanh cấp phép cho giới doanh nhân theo đề nghị của Mỹ.

Đối thoại trực tuyến, Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác

Ông Tần Cương tuyên bố Trung Quốc cam kết thực hiện tinh thần của cuộc hội đàm gần đây giữa hai nhà lãnh đạo và muốn tạo thêm năng lượng tích cực cho mối quan hệ hai nước. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tài chính và năng lượng. Đại sứ Tần cũng lặp lại lời kêu gọi Mỹ bãi bỏ thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc được áp đặt dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.