Nhà Trắng: Tổng thống Biden không xem Chủ tịch Tập Cận Bình là ‘lão bằng hữu’

Khánh An
Khánh An
17/11/2021 19:00 GMT+7

“Họ có thể thảo luận thẳng thắn, trực tiếp với nhau, giúp họ làm việc hiệu quả. Nhưng ông Biden không xem Chủ tịch Tập là một người bạn cũ”, theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc gặp trực tuyến ngày 16.11

afp

Đài ABC ngày 17.11 dẫn lời giới chức Nhà Trắng khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “bạn”, cho dù tại một cuộc họp trực tuyến mới đây nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua một phiên dịch viên gọi ông Biden là “bạn cũ của tôi” (lão bằng hữu).

Đáp lời, ông Biden đã nói cảm ơn, khi 2 nhà lãnh đạo đối thoại vào sáng 16.11 (giờ VN). Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates sau đó cho biết Tổng thống Biden không xem Chủ tịch Tập là “bạn cũ”.

Trả lời báo chí, ông Bates cho hay rằng Tổng thống Biden đã nói rằng ông có mối quan hệ lâu dài với Chủ tịch Tập và họ đã có nhiều thời gian gặp nhau.

“Họ có thể thảo luận thẳng thắn, trực tiếp với nhau, giúp họ làm việc hiệu quả. Nhưng ông ấy không xem Chủ tịch Tập là một người bạn cũ”, theo ông Bates.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng từng bình luận như vậy khi được hỏi về quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo trước khi diễn ra cuộc gặp.

“Chủ tịch Tập là người mà ông ấy đã có thời gian gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp. Và do đó, Tổng thống cảm thấy rằng ông ấy có thể thảo luận thẳng thắn với Chủ tịch Tập”, theo bà Psaki.

Sau cuộc gặp trực tuyến, Tổng thống Biden gọi đó là “cuộc gặp tốt đẹp với nhiều thứ sẽ tiếp nối”. “Chúng tôi thành lập 4 nhóm và chúng tôi sẽ cử người phối hợp về nhiều vấn đề”, Tổng thống Mỹ phát biểu và cho biết ông sẽ có nhiều điều để thông báo thêm trong 2 tuần tới.

Đối thoại trực tuyến, Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác

Trước đó, ông Biden thường nói về mối quan hệ lâu dài với ông Tập, cũng như thời gian họ gặp nhau khi hai người còn là cấp phó. Tuy nhiên, đến tháng 6, Tổng thống Biden nói rõ rằng ông không nghĩ rằng Chủ tịch Tập là “bạn cũ”, khi trả lời câu hỏi tại một cuộc họp báo.

“Nói thẳng là chúng tôi biết rõ về nhau, chúng tôi không phải là những người bạn cũ mà chỉ thuần túy là công việc”, ông Biden chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.