Trung Quốc phản đối kế hoạch bán 1,4 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan của Mỹ

30/06/2017 10:05 GMT+7

Kế hoạch cung cấp một gói vũ khí trị giá 1,42 tỉ USD cho Đài Loan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khiến Trung Quốc giận dữ.

Theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Heather Nauert của Bộ Ngoại giao Mỹ, phương án bán vũ khí cho Đài Loan đã được trình lên quốc hội ngày 29.6 (giờ địa phương). “Thỏa thuận bán vũ khí hiện có giá trị khoảng 1,42 tỉ USD”, bà Nauert cho biết.

Nếu quyết định trên được quốc hội Mỹ thông qua, đây sẽ là vụ mua bán vũ khí đầu tiên giữa Mỹ và Đài Loan kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói thỏa thuận bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống radar cảnh báo sớm, tên lửa tốc độ cao chống bức xạ, ngư lôi và các bộ phận của tên lửa SM-2.
Bà Nauert nhấn mạnh hợp đồng mua bán cho thấy Mỹ “hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ” song điều này không làm thay đổi chính sách “một Trung Quốc” lâu nay của Washington.
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay các hệ thống vũ khí mới sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến trên biển và trên không của vùng lãnh thổ này. “Chúng tôi sẽ sớm thảo luận chi tiết với Mỹ về thương vụ trên”, theo Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

tin liên quan

Hai tên lửa Đài Loan bay lạc hướng
Ngày 22.6, hai tên lửa đối không MIM-23 Hawk bay lạc hướng trong cuộc tập trận quân sự ở huyện Bình Đông thuộc miền nam Đài Loan.
Ngay lập tức,Trung Quốc đã phản ứng đầy giận dữ. Theo tờ The New York Times, Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải tại thủ đô Washington D.C đã lên án việc mua bán vũ khí trên.
Tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Trung Quốc ngày 29.6, ông Thôi Thiên Khải nói rằng động thái trên sẽ gây tổn hại sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên và đi ngược với tinh thần cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida hồi tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.