Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông lúc chiến hạm Mỹ đi qua

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2020 11:42 GMT+7

Báo chí Trung Quốc mới đây khoe rằng quân đội nước này gần đây đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông trong lúc chiến hạm Mỹ đi qua khu vực.

Trong đó, trang tin Js7tv thuộc Quân đội Trung Quốc (PLA) hôm 7.12 đưa tin 3 khinh hạm Type 056A của hải quân đã tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến “không có kịch bản” trong một cuộc tập trận tầm xa với cường độ cao.
Cũng theo Js7tv, cuộc tập trận nói trên gồm có việc diễn tập đánh chặn tên lửa và phá hủy một tàu chiến giả định của kẻ thù. Thông tin về cuộc tập trận còn được đăng kèm với một video chiếu cảnh các tàu chiến bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển phía nam Trung Quốc, theo tạp chí Newsweek ngày 9.12.
Theo tổ chức SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), nhóm tàu đổ bộ do tàu đổ bộ Mỹ USS Makin Island dẫn đầu và tàu đổ bộ USS Somerset đi vào Biển Đông hôm 6.12, trong lúc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller có chuyến thăm châu Á. Sau đó, tàu USS Makin Island chạy về hướng phía nam Đài Loan còn tàu USS Somerset đổi hướng sang Philippines.

Tàu dổ bộ Mỹ USS Makin Island

Hải quân Mỹ

Ngoài ra, Hoàn Cầu thời báo khoe rằng cuộc tập trận nói trên được tiến hành trong lúc tàu hải quân Mỹ đi qua Biển Đông. “Trung Quốc cần chuẩn bị đối phó Mỹ ở Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông) và eo biển Đài Loan cho dù ai làm chủ Nhà Trắng, các nhà phân tích Trung Quốc bình luận”, Hoàn Cầu thời báo viết ngày 8.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.