Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ra Thái Bình Dương

Khánh An
Khánh An
25/09/2024 10:27 GMT+7

Quân đội Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ra vùng biển Thái Bình Dương và cho biết động thái này 'không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc mục tiêu nào'.

Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ra Thái Bình Dương- Ảnh 1.

DF-41 là mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại của Trung Quốc, dù chưa rõ mẫu tên lửa vừa được phóng

ẢNH: REUTERS

Tờ China Daily ngày 25.9 đưa tin Lực lượng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa ra vùng biển lớn ở Thái Bình Dương.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang theo đầu đạn giả được phóng vào lúc 8 giờ 44 ngày 25.9 và sau đó rơi xuống vùng biển dự kiến, theo thông cáo trên trang tin China Military Online của lực lượng vũ trang Trung Quốc.

"Vụ phóng thử này là một sự sắp xếp thường lệ trong kế hoạch huấn luyện hằng năm của chúng tôi. Nó phù hợp với luật pháp quốc tế, thông lệ quốc tế và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc mục tiêu nào", theo thông cáo.

Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc"đã thông báo trước cho các nước liên quan, nhưng chưa nêu rõ đường đi của tên lửa hoặc địa điểm chính xác mà tên lửa rơi xuống. Vụ phóng "đã kiểm tra hiệu quả sự thể hiện của vũ khí, trang thiết bị và trình độ huấn luyện của quân đội, đồng thời đạt được mục tiêu mong đợi", theo bản tin.

Trước đó hôm 24.9, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho rằng Trung Quốc đại lục đã tiến hành nhiều cuộc phóng tên lửa và các cuộc tập trận khác. Theo Reuters, phía Đài Loan còn phát hiện 23 máy bay quân sự của Trung Quốc đại lục hoạt động quanh hòn đảo trong các sứ mệnh tầm xa. Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin trên.

Vì sao 3 tàu sân bay Trung Quốc cùng tăng cường hoạt động?

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc hôm 24.9 phóng tên lửa đẩy Tiệp Long-3 (Smart Dragon 3) từ vùng biển gần thành phố Hải Dương (tỉnh Sơn Đông), đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo theo kế hoạch.

Theo trang China Military Online, vào lúc 10 giờ 31 (giờ địa phương), tên lửa thương mại này đã rời bệ phóng, mang theo các vệ tinh trong cuộc phóng do Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên thực hiện.

Tên lửa đẩy 4 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn Tiệp Long-3 do Học viện Công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc phát triển.

Tên lửa này được cho là giúp tiết kiệm chi phí và có độ tin cậy cao, chủ yếu được sử dụng để phóng tàu vũ trụ lên quỹ đạo. Tên lửa có chiều dài 31 m, đường kính lớn nhất 2,64 m và trọng tải khoảng 1,5 tấn.

Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ra Thái Bình Dương- Ảnh 2.

Tên lửa Lực Tiễn-1 của Trung Quốc phóng lên vào sáng 25.9

ẢNH: CAS SPACE

Đến ngày 25.9, một tên lửa đẩy thương mại khác của Trung Quốc là Lực Tiễn-1 (Lijian-1 hay Kinetica-1) số hiệu Y4 đã đưa thành công 5 vệ tinh vào quỹ đạo.

Tên lửa do Công ty CAS Space phát triển đã phóng lúc 7 giờ 33 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc phía tây bắc Trung Quốc. Theo công ty, 5 vệ tinh trên chủ yếu dùng cho mục đích khảo sát đất liền, quan sát khí tượng và các lĩnh vực khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.