Trung Quốc phong tỏa một phần thành phố Thiên Tân

10/01/2022 17:59 GMT+7

Dù số ca nhiễm Covid-19 là ít so với các nước khác nhưng đợt bùng phát tại Thiên Tân được đánh giá là nguy cơ cao khi nơi này nằm kế bên thủ đô Bắc Kinh, nơi tổ chức Thế vận hội trong một tháng nữa.

AP ngày 10.1 đưa tin chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa một phần Thiên Tân, thành phố biển trực thuộc trung ương với 14 triệu dân nằm giáp với thủ đô Bắc Kinh, sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron.

Người dân đi xét nghiệm tại Thiên Tân ngày 9.1

Reuters

Theo đó, chính quyền đã chia Thiên Tân thành những vùng với 3 cấp độ kiểm soát dịch. Tại những vùng bị phong tỏa, người dân không được phép rời khỏi nhà. Tại những khu vực “khống chế”, mỗi hộ chỉ được có một người ra ngoài mua hàng mỗi ngày trong khi tại những vùng "ngăn ngừa", người dân không được rời khỏi khu vực sinh sống.

Xe buýt và tàu hỏa từ Thiên Tân đến Bắc Kinh và ngược lại đã bị ngừng hoạt động. Người dân được yêu cầu không rời khỏi thành phố trừ trường hợp cần thiết.

Người đến hoặc đi khỏi Thiên Tân phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước. Những người từ Thiên Tân phải có thêm “mã y tế xanh” để vào Bắc Kinh.

Thêm một tỉnh Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 hàng loạt

Thiên Tân bắt đầu xét nghiệm toàn bộ người dân trong ngày 9.1 sau khi phát hiện 20 ca nhiễm Covid-19, gồm 2 ca nhiễm biến thể Omicron. Đợt xét nghiệm này cho kết quả là có thêm 21 ca dương tính nhưng không rõ có ca nào nhiễm Omicron hay không, theo Tân Hoa xã ngày 10.1.

Trong khi đó, hai ca nhiễm Omicron cũng được phát hiện trong ngày 9.1 tại thành phố An Dương ở tỉnh Hà Nam và được xác nhận liên quan đến các ca tại Thiên Tân.

Đợt bùng phát dịch ở Thiên Tân được cho là gây nguy cơ cho Bắc Kinh, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông sắp khai mạc vào đầu tháng 2, do có nhiều người thường di chuyển giữa hai thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.