Trung Quốc ra sách giáo khoa về trí tuệ nhân tạo

04/05/2018 09:00 GMT+7

Trung Quốc nhắm tới một thế hệ trẻ hơn so với sinh viên để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua tài năng AI toàn cầu

Ngày 3.5, tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc vừa xuất bản sách giáo khoa về trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên cho học sinh trung học giữa lúc nước này nhắm tới một thế hệ trẻ hơn so với sinh viên để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua tài năng AI toàn cầu.
Sách mới, với tựa đề Nền tảng trí tuệ nhân tạo, được xuất bản hồi tháng 4, khoảng 6 tháng sau khi chính phủ Trung Quốc kêu gọi đưa những khóa học về AI vào bậc giáo dục tiểu học và trung học. Sách này cung cấp chi tiết về lịch sử AI cùng một vài ứng dụng quan trọng, như hệ thống kiểm tra an ninh dựa trên nhận dạng khuôn mặt và lái xe tự động.
Hiện có khoảng 40 trường trung học ở Trung Quốc, chủ yếu tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, tham gia vào chương trình giáo dục AI thử nghiệm nói trên. Một cuộc khảo sát trên trang mua sắm qua mạng JD.com của Trung Quốc cho thấy sách giáo khoa về AI đã được bán sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.