Trung Quốc sẽ đầu tư gần 39 tỉ USD vào Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2023 18:45 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay 4.4 cho hay Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 170,07 tỉ ringgit (38,64 tỉ USD) vào Malaysia.

Thủ tướng Anwar cho biết thêm Công ty Hóa dầu Rongsheng của Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 80 tỉ ringgit vào một nhà máy lọc hóa dầu ở miền nam Malaysia, còn công ty ô tô Geely sẽ đầu tư 2 tỉ ringgit ban đầu và sau đó tăng lên 32 tỉ ringgit, theo Reuters.

Thủ tướng Anwar còn nói rằng ông đã thảo luận với phía Trung Quốc về việc giảm sự phụ thuộc của châu Á vào USD và Ngân hàng trung ương Malaysia đang thực hiện một sáng kiến cho phép Kuala Lumpur và Bắc Kinh thực hiện giao dịch bằng ringgit và nhân dân tệ. "Không có lý do gì để một quốc gia như Malaysia tiếp tục phụ thuộc vào USD", ông Anwar nhấn mạnh.

Thủ tướng Anwar cho biết ông đã đề xuất thành lập "Quỹ tiền tệ châu Á" tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở Trung Quốc vào tuần trước, và trong một cuộc gặp song phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh ý tưởng này được thảo luận thêm.

Trung Quốc sẽ đầu tư gần 39 tỉ USD vào Malaysia - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 30.3.2023

Reuters

Trước đó, trong bài phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng ngày 3.4, ông Anwar cho hay Malaysia sẵn sàng đàm phán về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc để bảo vệ các nỗ lực thăm dò năng lượng của nước này, theo AFP.

Ông Anwar còn nói rằng vấn đề "nhạy cảm" đã được nêu ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh Malaysia đang có các dự án thăm dò năng lượng trong khu vực.

Công ty dầu mỏ nhà nước Malaysia Petronas đang vận hành các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Trong những năm gần đây, Malaysia đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc ở khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.