Trung Quốc sẽ sa thải 1,8 triệu lao động

29/02/2016 12:21 GMT+7

Trung Quốc dự kiến sa thải 1,8 triệu lao động làm việc trong ngành than và thép. Đây là một phần của nỗ lực cắt giảm công suất công nghiệp hiện nay.

Trung Quốc dự kiến sa thải 1,8 triệu lao động làm việc trong ngành than và thép. Đây là một phần của nỗ lực cắt giảm công suất công nghiệp hiện nay.

Một người lao động đánh dấu các thanh thép tại nhà máy thép ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - Ảnh: ReutersMột người lao động đánh dấu các thanh thép tại nhà máy thép ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters
Theo Reuers, một quan chức tại Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc vừa cho biết nước này dự kiến sa thải 1,8 triệu nhân công làm việc trong lĩnh vực than và thép nhằm giảm tải công suất công nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc Yin Weimin cho hay việc cắt giảm công suất sẽ dẫn đến nhiều đợt sa thải trong năm 2016.
Tuy vậy, Weimin cũng nói thêm rằng ông tin tưởng sẽ giữ tình hình việc làm ổn định trong năm nay dù nền kinh tế Trung Quốc hiện chịu nhiều áp lực.
Chưa có khung thời gian cụ thể cho việc sa thải 1,8 triệu lao động nói trên.
Trung Quốc đặt mục tiêu loại bỏ khoảng 500 triệu tấn công suất sản xuất than, ngừng chấp thuận các dự án mới ở lĩnh vực này trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.