Trung Quốc sợ Mỹ khiêu khích dẫn đến chiến tranh vào cuối nhiệm kỳ Donald Trump?

04/10/2021 10:41 GMT+7

Quân đội Trung Quốc sợ Mỹ tìm cách đẩy nước này vào tình thế phải trả đũa quân sự qua các động thái “khiêu khích” trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ

reuters

Thượng viện Mỹ vào tháng 9 nhận được thông tin Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã hai lần gọi điện cho Thượng tướng Lý Tác Thành, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Cuộc gọi đầu tiên vào ngày 30.10.2020, tức bốn ngày trước khi Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống, và lần thứ hai vào ngày 8.1, hai ngày sau khi đám đông ủng hộ ông Trump ập vào Điện Capitol trong lúc quốc hội đang thông qua kết quả bầu cử tổng thống.

Gọi điện cho tướng Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Mỹ giải thích ra sao?

Cụ thể, tướng Milley đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên sau khi nhận được tin tình báo cho thấy quân đội Trung Quốc (PLA) nâng mức độ cảnh báo chiến đấu. Kế đến, cuộc gọi ngày 8.1 nhằm trấn an đối phương rằng Mỹ sẽ không bất ngờ giáng đòn tấn công trước vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, nguồn tin của tờ South China Morning Post cho thấy cuộc gọi tháng 10.2020 của tướng Mỹ vẫn chưa thể làm dịu đi quan ngại của chính quyền Bắc Kinh. Một tháng sau, truyền thông Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm Đài Loan của Chuẩn đô đốc Michael Studeman, Giám đốc cơ quan tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ.

Kế đến, truyền thông Đài Loan tiếp tục tiết lộ chuyến thăm dự kiến của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc lúc đó là Kelly Craft và Ngoại trưởng Pompeo của chính quyền Tổng thống Trump.

“Những tin tức trên được đăng tải vài tuần sau cuộc điện đàm của tướng Milley, khiến Bắc Kinh nghi ngờ chính quyền Tổng thống Trump đang áp dụng “các chiến thuật khiêu khích” để buộc PLA vào thế phải áp dụng các biện pháp trả đũa có thể làm bùng nổ xung đột, thậm chí chiến tranh”, nguồn tin tiết lộ.

Theo nguồn tin, PLA cần biết liệu chuyến thăm Đài Bắc của ông Studeman mang theo ngụ ý cho thấy ý định của ông Trump có được Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ hay không. Nếu có, chiến tranh sẽ nổ ra.

PLA lập tức chuyển tải quan ngại cho các tùy viên quân sự Mỹ ở sứ quán Bắc Kinh. Trong khi đó, các cấp dưới của tướng Lý tìm cách sử dụng các kênh phi quân đội để bày tỏ quan điểm của Trung Quốc, bao gồm tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông.

“Sau vài tuần nỗ lực tiếp cận thông qua các kênh khác nhau, tướng Milley đã thực hiện cuộc gọi thứ hai cho tướng Lý”, nguồn tin cho biết. Chuyến thăm Đài Loan của cả bà Craft lẫn ông Pompeo cũng không diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.