Trung Quốc tăng cường tập trận ở Biển Đông

17/04/2016 09:39 GMT+7

Theo Nhật báo Quân đội Trung Quốc ngày 17.4, quân đội nước này tiến hành hàng loạt cuộc tập trận tăng cường ở Biển Đông nhằm tăng cường khả năng tham chiến, một động thái có thể làm leo thang căng thẳng tại vùng biển này.

Theo Nhật báo Quân đội Trung Quốc ngày 17.4, quân đội nước này tiến hành hàng loạt cuộc tập trận tăng cường ở Biển Đông nhằm tăng cường khả năng tham chiến, một động thái có thể làm leo thang căng thẳng tại vùng biển này.

Tàu chiến và máy bay chiến đấu Trung Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: ReutersTàu chiến và máy bay chiến đấu Trung Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters
Nhật báo Quân đội Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận áp dụng những phương pháp cải tiến mới, giả lập những tình huống tham chiến thật sự, nhằm tăng cường khả năng tác chiến cho các hạm đội ở Biển Đông, theo Reuters.
“Giả lập những tình huống đặc biệt, những tình huống với kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, môi trường tham chiến giống như thật, là một lộ trình quan trọng nhằm giúp hải quân và không quân phối hợp nhịp nhàng đáp ứng yêu cầu tham chiến thật sự”, Nhật báo Quân đội Trung Quốc dẫn lời ông Tian Junqing, một chỉ huy của quân đội Trung Quốc cho hay.
Theo Nhật báo Quân đội Trung Quốc, những cuộc tập trận cũng bao gồm diễn tập tấn công và phòng thủ trên biển, cùng nhiều chiến thuật khác. Tuy nhiên báo này không nêu rõ các cuộc tập trận diễn ra tại khu vực nào trên Biển Đông.
Nhật báo Quân đội Trung Quốc đưa ra thông tin trên vài ngày sau khi quan chức Mỹ lên tiếng phản đối hành động xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông.
Tại buổi họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines ngày 14.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết: “Ở Biển Đông, những hành động của Trung Quốc đã gây bức xúc và làm leo thang căng thẳng trong khu vực”, theo AFP.
Ông Carter đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu điều máy bay quân sự đến đồn trú ở Philippines, đồng minh của Washington, trong tuần này và đã bắt đầu tuần tra chung với Philippines trên Biển Đông vào tháng 3 và đầu tháng 4.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.