Trung Quốc tập trung vào an ninh năng lượng giữa nguy cơ từ xung đột Ukraine

26/01/2023 16:00 GMT+7

Trung Quốc đang có kế hoạch tăng cường sản lượng dầu khí nội địa để giảm phụ thuộc nước ngoài trong bối cảnh xung đột Ukraine gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tờ South China Morning Post mới đây đưa tin Trung Quốc đang tăng cường khai thác dầu khí nhằm xây dựng nguồn cung năng lượng có khả năng chống chịu trước những nguy cơ bị tác động từ xung đột tại Ukraine.

Ông Vương Thần (Wang Zhen), Viện trưởng Viện Kinh tế năng lượng Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), cho rằng cuộc xung đột đã thay đổi sâu sắc cục diện cung cấp năng lượng toàn cầu.

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng sản lượng khai thác dầu khí nội địa để đề phòng tác động từ xung đột tại Ukraine

Ảnh chụp màn hình South China Morning POst

Viện này dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu năm nay sẽ bị thắt chặt khi nguồn cung từ Nga tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận của phương Tây và việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ giảm nguồn cung.

Tháng trước, Trung Quốc công bố kế hoạch tăng cường nguồn cung năng lượng nội địa bằng cách mở rộng tiêu dùng và đầu tư đến ít nhất là năm 2035. Nước này sẽ ưu tiên cải thiện nguồn dự trữ và tăng sản lượng dầu khí nội địa, đẩy mạnh khai thác trên đất liền và ngoài khơi.

Kế hoạch được cho là một phần của nỗ lực phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng cũng phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc giải quyết lo ngại an ninh năng lượng.

Từ khi chiến sự tại Ukraine xảy ra, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu năng lượng và tăng cường sản xuất nội địa. Theo báo cáo của Viện Kinh tế năng lượng, lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2022 chỉ chiếm 70,9% mức tiêu thụ, giảm so với mức 72% của năm 2021.

Trái lại, sản lượng khai thác nội địa đang tăng lên, với sản lượng dầu mỏ ước tính đạt 205 triệu tấn trong năm 2022, mức cao nhất từ năm 2016. Sản lượng khí đốt cũng ước tính đạt 221,1 tỉ m3, tăng 6,5% so với năm 2021.

Sản lượng khí đốt khai thác ngoài khơi dự kiến đạt 23 tỉ m3 trong năm 2023, vượt mức 21,6 tỉ m3 của năm 2022. Sản lượng dầu mỏ khai thác ngoài khơi ước tính vượt mức 60 triệu tấn trong năm 2023.

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch từ nước ngoài và trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ ròng vào năm 1993.

Những nước nào "trúng đậm" từ dầu mỏ nhờ chiến sự Ukraine?

Từ đó, Trung Quốc dần gia tăng nỗ lực củng cố an ninh năng lượng bằng cách hợp tác với khu vực Trung Đông và xây đường ống khí tự nhiên với các nước láng giềng như Nga và khu vực Trung Á.

Các nhà làm chính sách tại Bắc Kinh từ lâu hối thúc các công ty nội địa tăng cường đầu tư vào thăm dò dầu khí trong nước nhưng nỗ lực được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Năm 2019, Trung Quốc công bố kế hoạch hành động 7 năm nhằm tăng sản lượng và lưu trữ dầu khí nội địa. Các tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn được yêu cầu tăng cường đầu tư tài chính và công nghệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.