Trung Quốc tiết lộ vụ thử tên lửa đánh chặn

09/10/2022 07:00 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post , Trung Quốc tối 7.10 đã công bố trên mạng xã hội video dài 23 giây về một vụ thử tên lửa đạn đạo chống tên lửa đạn đạo.

Video không nêu thời gian và địa điểm diễn ra vụ thử tên lửa, nhưng nhắc đến thông báo Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra ngày 19.6 về việc thực hiện thành công một vụ thử tên lửa đánh chặn tên lửa.

Thông báo hồi tháng 6 cho biết một tên lửa tầm trung phóng từ đất liền đã được thử nghiệm trên lãnh thổ Trung Quốc và cuộc thử nghiệm “đã đạt mục tiêu”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh vụ thử tên lửa mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Các thông tin về loại tên lửa được thử nghiệm hay tên lửa bị đánh chặn không được nêu ra.

Hình ảnh trong video thử tên lửa vừa được Trung Quốc công bố

SCMP

South China Morning Post dẫn lời nhà phân tích quân sự Tống Trung Bình cho biết video mới công bố nằm trong bộ phim tài liệu về những thành tựu của quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong đó, cuộc thử nghiệm hồi tháng 6 là vụ thử tên lửa chống tên lửa đạn đạo thứ 6 được Trung Quốc công bố kể từ năm 2010. Lần thử nghiệm đánh chặn tên lửa gần nhất trước đó diễn ra vào tháng 2.2021. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc về việc thực hiện thành công vụ thử tên lửa trong tháng 6 được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố phóng thành công 4 tên lửa Trident II (D5LE) từ một tàu ngầm lớp Ohio ngoài khơi bờ biển California.

Mỹ siết chặt xuất khẩu chip sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ ngày 8.10 công bố một loạt quy định mới nhằm hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc một số loại chip có sử dụng thiết bị và công nghệ của Mỹ bất kể được sản xuất ở đâu, theo Reuters. Trước đó, các quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói rằng nhiều quy định trong số các biện pháp mới nhằm ngăn cản các công ty nước ngoài bán chip tiên tiến cho Trung Quốc hoặc cung cấp cho doanh nghiệp của Trung Quốc công cụ để họ tự chế tạo chip. Quy định mới được cho là nhằm làm chậm sự phát triển về công nghệ và quân sự của Trung Quốc giữa lúc hai nước đang trong cuộc cạnh tranh.

Quan chức Alan Estevez của Bộ Thương mại Mỹ cho hay mục đích của quy định là ngăn chặn các công nghệ nhạy cảm có ứng dụng quân sự rơi vào tay quân đội, tình báo và lực lượng an ninh Trung Quốc.

Việc công bố quy định mới đã khiến cổ phiếu của nhiều công ty sản xuất thiết bị chế tạo chất bán dẫn giảm giá mạnh.

Giới chức Mỹ thừa nhận vẫn đang thuyết phục các đồng minh thi hành biện pháp tương tự để tạo ra sự hiệu quả. Đài Loan, nơi có những công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới, hôm qua bắn tín hiệu sẽ tuân thủ quy định của Mỹ khi tuyên bố đề cao tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp. Tuy nhiên, các công ty sản xuất bán dẫn như TSMC hay UMC từ chối bình luận về quy định của Mỹ.

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết quy định mới không ảnh hưởng lớn đến nguồn cung thiết bị cho việc sản xuất chip của Samsung và SK Hynix tại Trung Quốc nhưng Seoul sẽ thảo luận với giới chức Washington.

Trong khi đó, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ “vi phạm quy tắc kinh tế, thương mại quốc tế”, lạm dụng biện pháp thương mại được thiết kế để củng cố “sự bá quyền công nghệ”. “Mỹ sẽ bị thiệt hại và tự cô lập khi những hành động của họ gây tác dụng ngược”, bà Mao nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.