Trung Quốc tìm ra chất phòng chống virus HIV

24/04/2012 11:30 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã phát hiện một chất phòng chống virus HIV có thể được điều chế thành thuốc khử trùng dưới dạng gel dùng để phòng ngừa lây lan bệnh AIDS qua đường tình dục.

(TNO) Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 23.4 cho biết, họ đã phát hiện một chất phòng chống virus HIV có thể được điều chế thành thuốc khử trùng dưới dạng gel dùng để phòng ngừa lây lan bệnh AIDS qua đường tình dục.

Theo AFP, các nhà khoa học thuộc Đại học Hồng Kông đã phát hiện một loại phân tử mới được đặt tên là TD-0680, có khả năng ngăn chặn HIV xâm nhập vào các tế bào trong cơ thể con người.


Một người Trung Quốc thả diều trong ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS - Ảnh: AFP

Phân tử TD-0680 có thể được điều chế thành một loại thuốc khử trùng dưới dạng gel để phòng ngừa virus HIV lây lan qua đường tình dục.

Nhóm nghiên cứu cho biết, giải pháp này sẽ giúp phụ nữ có thêm một phương pháp mới để phòng chống bị lây bệnh HIV qua đường tình dục, bên cạnh biện pháp sử dụng bao cao su.

“Giải pháp lý tưởng nhất là điều chế ra một loại vắc xin. Nhưng trong khi chưa có một loại vắc xin phòng chống HIV/AIDS hiệu quả, thuốc khử trùng được điều chế từ phân tử TD-0680 là hiệu quả nhất”, AFP dẫn lời Zhiwei Chen - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu AIDS thuộc Đại học Hồng Kông.

Quan hệ tình dục không có biện pháp bảo đảm an toàn chiếm 90% trường hợp bị lây nhiễm AIDS ở Trung Quốc.

Nghiên cứu trên được đăng tải trong tạp chí khoa học Journal of Biological Chemistry.

Phúc Duy

>> Đã có cách tiêu diệt HIV ?
>> Cuba sắp thử vắc xin AIDS mới trên người
>> Bước tiến mới trong việc điều chế vắc xin chống HIV/AIDS
>> Báo động lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng giới
>> Phụ nữ trung niên mới ly dị dễ nhiễm HIV
>> Nhiều bước tiến trong phòng chống HIV
>> Phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.