Trung Quốc trấn an các doanh nghiệp Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2023 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp từ tất cả quốc gia, kể cả Mỹ, và hoan nghênh việc mở rộng đầu tư vào Trung Quốc.

Trung Quốc trấn an các doanh nghiệp Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương

REUTERS

Tại cuộc gặp với đại diện của nhiều tổ chức thương mại và doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh ngày 25.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp từ tất cả quốc gia, kể cả Mỹ, và hoan nghênh việc mở rộng đầu tư vào Trung Quốc

Ông khẳng định những điều này sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, dù "đáng tiếc là mối quan hệ hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn còn nguội lạnh", theo tờ South China Morning Post.

Trong cuộc gặp trên, đại diện giới doanh nghiệp Mỹ khẳng định cam kết ngăn chặn 2 nước rơi vào vòng xoáy cô lập và mâu thuẫn với nhau. Theo đó, họ đề nghị hai bên cần gặp nhau thường xuyên, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trung Quốc được lợi ra sao khi phương Tây cấm vận Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.