Mỹ mời họp bộ trưởng quốc phòng, Trung Quốc từ chối

Mỹ mời họp bộ trưởng quốc phòng, Trung Quốc từ chối

30/05/2023 15:32 GMT+7

Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc tổ chức cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bên lề một diễn đàn an ninh thường niên ở Singapore vào cuối tuần này, theo báo The Wall Street Journal (WSJ).

Thông báo chính thức từ Bắc Kinh chuyển đến Lầu Năm Góc đã khép lại khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Theo WSJ, Washington muốn tổ chức cuộc gặp khi cả hai bộ trưởng tham dự Đối thoại Shangri-La (diễn ra từ ngày 2 đến 4.6) ở Singapore, sự kiện được xem là diễn đàn hàng đầu về an ninh châu Á với sự tham dự của nhiều tướng lĩnh quân đội, quan chức quốc phòng cấp cao.

WSJ trích dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc trong tường thuật hôm 29.5 cho biết: "Đêm qua, Trung Quốc đã thông báo với Mỹ rằng họ từ chối lời mời mà chúng tôi đưa ra hồi đầu tháng 5, về việc sắp xếp để Bộ trưởng Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore trong tuần này".

Trong tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết họ "tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc quân đội với quân đội giữa Washington và Bắc Kinh để đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến xung đột".

Trung Quốc chưa bình luận về tường thuật của WSJ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng việc Trung Quốc từ chối gặp mặt cũng được coi là một thông điệp thẳng thừng bất thường. Trước đây, những cuộc gặp như vậy thường được dàn xếp thành công vào phút cuối, bao gồm cuộc gặp năm ngoái giữa ông Austin và bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc khi đó là ông Ngụy Phượng Hòa.

Quyết định của Trung Quốc được đưa ra sau nỗ lực kéo dài nhiều tuần của Mỹ nhằm dàn xếp cuộc gặp, bao gồm việc ông Austin gửi thư cho ông Lý. Giờ đây, Washington để ngỏ khả năng gặp gỡ giữa hai bên ở cấp thấp hơn, theo WSJ.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington trở nên căng thẳng kể từ tháng 2, sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu "do thám" của Trung Quốc, cảnh báo Bắc Kinh không nên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và cho phép nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ.

Đầu tháng này, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Vienna. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cũng đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào, cuộc gặp cấp nội các đầu tiên giữa hai nước ở Washington kể từ khi Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cũng đã tiếp Đại sứ Mỹ Nicholas Burns tại Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.