Trung Quốc và Nga đồng ý tăng cường tập trận chung

09/06/2023 22:33 GMT+7

Lãnh đạo quân đội của Nga và Trung Quốc cho biết họ sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận chung hơn, giữa lúc vài ngày trước hoạt động của các máy bay quân sự hai nước này gây căng thẳng với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc và Nga đồng ý tăng cường tập trận chung - Ảnh 1.

Trung Quốc và Nga thường xuyên tập trận chung trong những năm gần đây

TÂN HOA XÃ

Trong một cuộc gọi qua video hôm 9.6, ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã xác nhận sự tham gia của Moscow trong cuộc tập trận "Northern Joint 2023", theo báo South China Morning Post.

Thời gian và địa điểm cuộc tập trận chưa được công bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Gerasimov nói với ông Lưu rằng hợp tác giữa Bắc Kinh và Moscow đã phát huy "tác dụng ổn định tình hình thế giới".

"Tôi tin rằng cuộc trao đổi ngày hôm nay sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung trong lĩnh vực quốc phòng", ông Gerasimov nói, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động huấn luyện chiến đấu và tác chiến chung của hai nước sẽ "tiếp tục là ưu tiên hàng đầu".

Ông Gerasimov cũng cho biết chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hồi tháng 4 “có ý nghĩa to lớn” đối với việc phát triển hợp tác quốc phòng giữa Moscow và Bắc Kinh.

Sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nga hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng tham gia nhiều cuộc tập trận và tuần tra chung, cũng như hợp tác với Nga để thúc đẩy hòa bình toàn cầu.

Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung, Hàn-Nhật tung chiến đấu cơ đối phó

Các lực lượng của Trung Quốc và Nga đã tăng cường tổ chức tập trận chung trong những năm gần đây, bao gồm các hoạt động có quy mô lớn như cuộc tập trận "Vostok 2018" .

Hôm 6.6, 4 máy bay quân sự Trung Quốc và 4 máy bay quân sự Nga đã tiến hành hoạt động tuần tra chiến lược trên vùng trời biển Hoa Đông và biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là lần thứ sáu 2 nước tiến hành cuộc tuần tra chung như vậy kể từ năm 2019, theo kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước.

Các máy bay này đã đi vào "vùng nhận dạng phòng không" (ADIZ) của Hàn Quốc, và đã khiến cả Seoul lẫn Tokyo điều động các máy bay chiến đấu để phản ứng.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 8.6 cũng cho biết các máy bay của quân đội Trung Quốc, bao gồm hai loại tiêm kích J-11 và J-16, đã đi vào ADIZ của hòn đảo tổng cộng 37 lần, với đường bay cho thấy chúng hướng đến khu vực Tây Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.