Trung Quốc xác nhận chất độc bị rò rỉ ra phụ lưu sông Dương Tử

Khánh An
Khánh An
25/03/2025 20:51 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Cơ quan chức năng tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khẩn cấp ứng phó sau khi phát hiện chất thali với hàm lượng cao bất thường trong nước sông Lễ Thủy, phụ lưu sông Dương Tử.

Trung Quốc xác nhận chất độc bị rò rỉ ra phụ lưu sông Dương Tử- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện nước sông nhiễm độc từ hôm 16.3

ẢNH: REUTERS

Hoàn Cầu thời báo ngày 25.3 đưa tin Sở Sinh thái và môi trường Hồ Nam (Trung Quốc) ra thông báo về việc xử lý khẩn cấp lượng thali cao bất thường tại khu vực Sâm Châu - Lôi Dương thuộc lưu vực sông Lễ Thủy - một phụ lưu lớn của sông Dương Tử.

Theo đó, nguồn gây ô nhiễm đã được xác định và kiểm soát nên chất lượng nước tại nhiều nhà máy nước hạ lưu vẫn không bị ảnh hưởng.

Nồng độ thali tại đoạn sông Lễ Thủy thuộc khu vực Sâm Châu - Lôi Dương đo được là 0,13 microgram/lít (mcg/l) vào ngày 16.3, vượt quá giới hạn 0,1 mcg/l theo tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước bề mặt theo quy định.

Thali (thallium) là một kim loại nặng độc hại tồn tại dưới dạng tinh thể không màu, không mùi. Theo AFP, chất độc này có thể gây tổn hại thần kinh, gan, thận và các mô cơ thể khác nếu nhiễm một lượng đáng kể.

Dưới sự chỉ đạo của văn phòng khẩn cấp của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, các thành phố Sâm Châu và Hành Dương ở Hồ Nam đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, tổ chức lấy mẫu, giám sát và truy tìm nguồn trên toàn bộ lưu vực sông Lôi Thủy.

Vào ngày 17.3, cơ quan chức năng xác nhận nguồn ô nhiễm là một nhà máy xi măng tại khu vực Tô Tiên ở Sâm Châu. Nguyên nhân chính là do việc phá dỡ một lò nung thuộc dây chuyền sản xuất cũ nên bụi chứa thali bên trong lò đã bị nước mưa cuốn trôi ra môi trường.

Nhằm ứng phó khẩn cấp, Sâm Châu đã ưu tiên kiểm soát nguồn ô nhiễm bằng cách tổ chức vận chuyển nước thải từ công ty bị ảnh hưởng đến nhà máy xử lý nước thải kim loại nặng để xử lý. Các biện pháp bổ sung bao gồm xử lý chống rò rỉ, xây dựng hồ chứa khẩn cấp, ngăn chặn bằng gạch và gia cố bê tông các kênh thoát nước để loại bỏ rủi ro ô nhiễm.

Đối với các đoạn sông bị ảnh hưởng ở phía hạ lưu từ vị trí công ty, cơ quan chức năng tại Sâm Châu và Hành Dương đã triển khai các biện pháp như chặn và chuyển hướng nguồn ô nhiễm, xử lý chất loại bỏ thali, tăng cường điều tiết dòng chảy và giám sát các chỉ số chất lượng nước dọc theo các con sông để đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.