Trung Quốc xua đuổi tàu cá Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

14/07/2023 10:39 GMT+7

Hải cảnh Trung Quốc thông báo đã đuổi một tàu cá Nhật Bản tại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông.

Reuters ngày 14.7 dẫn một bản tin trên truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hải cảnh nước này đã có "biện pháp kiểm soát cần thiết" và đuổi một tàu cá Nhật Bản xâm phạm "lãnh hải" quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc xua đuổi tàu cá Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh 1.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc

TUẦN DUYÊN NHẬT BẢN

Phát ngôn viên Cam Vũ của Cục Hải cảnh Trung Quốc nói: "Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản ngừng ngay lập tức toàn bộ hoạt động trái phép tại vùng biển và đảm bảo các sự cố tương tự không tái diễn".

Nhật Bản chưa bình luận gì về vụ việc này. Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản kiểm soát. Đài Loan cũng tuyên bố yêu sách với quần đảo và gọi là Điếu Ngư Đài.

Những năm qua, nhiều sự cố đã xảy ra giữa lực lượng Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Chánh văn phòng nội các Nhật bản Hirokazu Matsuno trong năm nay đã bày tỏ lo ngại ngày càng gia tăng về việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực.

Hồi tháng 4, giới chức Nhật Bản cáo buộc nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động trong vùng mà Tokyo xác định là "lãnh hải" quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong hơn 80 giờ liền, thời gian kỷ lục. Tokyo cũng tố cáo các tàu của Bắc Kinh đã quấy rối hai tàu cá Nhật Bản trong khu vực vào thời điểm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.