Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đào tạo trái phép hơn 63.000 học viên

Phan Thương
Phan Thương
09/04/2025 09:33 GMT+7

Cáo trạng cáo buộc Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn tuyển sinh, đào tạo trái phép 63.458 học viên, cấp 39.025 chứng chỉ không đúng quy định, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Sáng nay (9.4), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (trụ sở tại Đồng Nai), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đào tạo trái phép hơn 63.000 học viên- Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa tại tòa

ẢNH: THẢO NHÂN

Theo đó, bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T - Công ty 3T, trụ sở tại Đồng Nai) cùng Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và 8 bị cáo khác bị xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan vụ án, 3 bị cáo tại Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Hữu Khánh Linh (cựu Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp), Đặng Văn Dạng (chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp).

Giám đốc Công ty 3T hầu tòa vì dạy lái xe trái phép hơn 63.000 học viên

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. 6 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa.

Theo quyết định xét xử, TAND TP.HCM triệu tập 315 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tòa.

Hợp thức hóa điều kiện để được cấp quy mô đào tạo lớn

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc Công ty 3T do ông Hòa làm giám đốc. Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hình thức xã hội hóa, chịu sự quản lý về hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. Sở GTVT Đồng Nai quản lý chuyên môn đào tạo lái xe.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Hòa là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ thuê xe tập lái thành xe của trung tâm với số lượng lớn; chỉ đạo cấp dưới hợp thức các điều kiện về giáo viên, phòng học, sân tập lái tại trung tâm để được Sở GTVT cấp lưu lượng, phê duyệt kế hoạch đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quy mô đào tạo lớn.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đào tạo trái phép hơn 63.000 học viên- Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa

ẢNH: THẢO NHÂN

Cụ thể, bị cáo Hòa chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng thuê xe bên ngoài; làm thủ tục đăng kiểm, hợp thức là xe của trung tâm để đủ điều kiện về ô tô tập lái. Trong 976 ô tô tập lái có tới 791 xe không đủ điều kiện. 

Về giáo viên, trung tâm chỉ có 7 giáo viên lý thuyết và 31 giáo viên thực hành. Ông Hòa chỉ đạo cấp dưới tuyển dụng thêm, trong đó 1.375 giáo viên không qua tập huấn đào tạo tại trung tâm.

Về sân tập, phòng học của trung tâm cũng không đủ điều kiện để đào tạo số lượng học viên đã đăng ký với Sở GTVT. Ông Hòa bị cáo buộc đã chỉ đạo hợp thức các điều kiện này để được phê duyệt kế hoạch đào tạo lái xe cho các học viên, thu học phí trái luật...

Nhưng đến ngày 5.4.2021, trung tâm vẫn có báo cáo đề nghị bổ sung quy mô tuyển sinh, gửi tới Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội.

Sau đó, bị cáo Đặng Văn Dạng, chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở, không kiểm tra thực tế mà chỉ căn cứ hồ sơ để lập biên bản kiểm tra. 

Trên cơ sở đó, Phó giám đốc Sở Nguyễn Thị Mộng Thu và Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hữu Khánh Linh đã phê duyệt, ký giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, nâng quy mô tuyển sinh của trung tâm lên tối đa 18.146 người một năm, vượt quá quy mô cho phép tuyển sinh, đào tạo.

Thu trái phép của học viên hơn 618 tỉ đồng

Như vậy, từ 2020 - 2023, trung tâm chỉ có 185 xe tập lái đủ điều kiện, 31 giáo viên thực hành, 22 phòng học chuyên môn và 3 sân tập lái, nhưng Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận phê duyệt cho Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn được đào tạo 63.458 học viên, thu hơn 618 tỉ đồng.

Trong đó, trung tâm trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu hơn 39 tỉ đồng. Hơn 59.300 học viên còn lại, bị cáo Hòa chỉ đạo hợp thức điều kiện đào tạo lái xe với công ty do mình thành lập và các cá nhân bên ngoài sử dụng pháp nhân trung tâm để tuyển sinh, thu hơn 578 tỉ đồng. Số tiền này được nộp về trung tâm hơn 119 tỉ đồng, còn lại 459 tỉ đồng chi cho việc tự đào tạo và các cá nhân hưởng lợi trái phép.

Đối với 63.458 học viên này, Hòa đã ký cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 cho hơn 39.021 học viên (hạng B1: 2.443 học viên, hạng B2: 30.823 học viên, hạng C: 5.755 học viên) trái quy định với tổng số tiền hơn 377 tỉ đồng.

Về hậu quả vụ án, cơ quan tố tụng xác định thiệt hại của 63.458 học viên là tổng số tiền hơn 618 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Hòa hưởng lợi hơn 118 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 39.021 chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 cấp cho học viên trái quy định.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.