Trung tâm lưu trữ quốc gia III tiếp nhận bản thảo tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Sơn Tùng

07/05/2023 05:31 GMT+7

Sáng 5.5, Trung tâm lưu trữ quốc gia III tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu của nhà văn Sơn Tùng do gia đình trao tặng.

Trong đó, tiêu biểu là bản thảo viết tay, đánh máy các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Truyện ký: Nhớ Nguồn, Cô đơn Người chẳng bao giờ cô độc, Bóng mát Bác Hồ, Kim Côn Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bác Hồ, Người thủy thủ huyền thoại, Những chuyện về Bác Hồ cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn…; tiểu thuyết: Búp sen xanh, Bông sen vàng.

Trung tâm lưu trữ quốc gia III tiếp nhận bản thảo tác phẩm viết về Chủ tịchHồChíMinhcủanhàvănSơnTùng - Ảnh 1.

Trung tâm lưu trữ quốc gia III tiếp nhận tài liệu của nhà văn Sơn Tùng

Kiều Mai Sơn

Theo chia sẻ của Trung tâm lưu trữ quốc gia III, đây là những tư liệu chân thực, sinh động, đa dạng cùng với những tác phẩm từ chính ngòi bút của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và niềm say mê nghệ thuật của nhà văn Sơn Tùng. Ông không chỉ là một thương binh nặng, một người có công với nước mà còn là tấm gương về nhân cách và sự nỗ lực phi thường trong lao động.

Ngày 14.7.2011 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sinh thời, nhà văn Sơn Tùng đã gửi nhiều bản thảo, tác phẩm vào cơ quan lưu trữ quốc gia và đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lưu trữ. Đây là lần thứ ba trung tâm được tiếp nhận khối tài liệu lớn của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.