Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Vượt khó khăn chăm lo cho trẻ

Phạm Anh
Phạm Anh
26/05/2023 17:19 GMT+7

Vượt qua năm học đầy khó khăn, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (ở Quảng Ngãi) đã chăm lo, nuôi dạy miễn phí, chu toàn cho hàng trăm trẻ khuyết tật.

Sáng 26.5, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã bế giảng năm học 2022-2023.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Vượt khó khăn chăm lo cho trẻ  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà trao giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh khuyết tật ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

P.A

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, năm học 2022-2023, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nuôi dạy miễn phí cho hàng trăm trẻ em khuyết tật ở đây.

Đó là cơ sở vật chất của trung tâm mỗi năm một xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng, thay mới mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học phù hợp với trẻ khuyết tật. Trong khi đó, nguồn thu của trung tâm không ổn định, lúc có lúc không. Các nguồn thu ưu tiên hỗ trợ cho trẻ nên dù được các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định bộ máy.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Vượt khó khăn chăm lo cho trẻ  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, trao giấy khen và quà tại lễ bế giảng năm học 2022-2023

P.A

Tuy nhiên, với đội ngũ 34 giáo viên nhiệt huyết, tận tụy và nhân hậu, trong năm học 2022-2023, trung tâm đã vượt khó nuôi dạy miễn phí cho 122 trẻ em khuyết tật. Trong năm học, bậc THCS có 12 em đạt học lực khá, giỏi; còn lại trung bình. Bậc tiểu học có 33 em đạt xuất sắc và hoàn thành, còn lại là đạt và cần cố gắng.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Vượt khó khăn chăm lo cho trẻ  - Ảnh 3.

Trẻ khuyết tật nhận phần thưởng cuối năm học

P.A

Về học nghề, năm nay Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn có 45 em theo học. Trong đó, có 8 em được chuyển vào học tại cơ sở 2 (ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM), 12 em đang sản xuất tại xưởng nghề, 25 em học nghề may, nghề thêu.

Với lớp thực hành may từ tháng 10.2022, đến nay các em đã sản xuất, gia công được hàng ngàn bộ drap bọc nệm, áo gối, 1.080 bóp viết, cặp nhắc nồi, đồ trẻ em, ba lô, đồ phục vụ đội văn nghệ, tranh thêu, móc khóa trang trí, có doanh thu hơn 49,8 triệu đồng.

Trong năm học vừa qua, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ… để hỗ trợ các em phát triển năng khiếu và các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Vượt khó khăn chăm lo cho trẻ  - Ảnh 4.

Huyện ủy, UBND H.Củ Chi,TP.HCM hỗ trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

P.A

Trung tâm cùng với hội phụ huynh đã tổ chức cho các em đi tham quan di tích Sơn Mỹ và các hoạt động vui chơi tại biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi). Qua các hoạt động này, giúp trẻ khuyết tật nhanh hòa nhập với các bạn, tiếp thu kiến thức và các kỹ năng ăn, ở nền nếp, tự phục vụ được cá nhân, tự giác trong sinh hoạt, vệ sinh…

Để trẻ khuyết tật mỗi ngày một tốt hơn, đội ngũ giáo viên ở trung tâm đã hết mình gần gũi, yêu thương, cầm tay chỉ dạy các em, đánh giá các em theo đúng năng lực và nhu cầu để có kế hoạch giáo dục cá nhân chuẩn xác.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Vượt khó khăn chăm lo cho trẻ  - Ảnh 5.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tiền hỗ trợ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

P.A

Tại lễ bế giảng năm học, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong nước đã hỗ trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn hơn 2,5 tỉ đồng. Đây là nguồn lực góp phần rất lớn giúp cho trung tâm nhân đạo này duy trì hoạt động nuôi dạy miễn phí trẻ em khuyết tật trong năm học mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.