Trung tâm TP.HCM ùn xe nghiêm trọng

21/01/2017 08:02 GMT+7

Hôm qua 20.1, các tuyến đường ở khu trung tâm TP.HCM như Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ... liên tục ùn xe từ trưa đến chiều tối, nhất là sau cơn mưa bất chợt xảy ra.

Lượng xe cộ đông như nêm, nhiều người dân chạy cả xe máy lên vỉa hè. Càng về chiều, tình trạng ùn xe càng nghiêm trọng. Từ khoảng 17 giờ, một số khu vực trung tâm thành phố như đường Tôn Đức Thắng ùn xe kéo dài từ cầu Khánh Hội đến Công trường Mê Linh và đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh.
Nhiều xe máy ở đây phải leo lề mới có thể vượt qua điểm kẹt. Đến 18 giờ 30, tình trạng kẹt xe tại một số đường trung tâm vẫn diễn ra.
Cụ thể như đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), Hai Bà Trưng (Q.1)... xe cộ di chuyển rất khó khăn.
Trong khi đó, một số con đường nhỏ như Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Thông cũng trong tình trạng tương tự. Lý do, các xe tránh kẹt tại đường lớn và tìm cách len lỏi để thoát ra.
Khoảng 19 giờ, giao lộ Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai vẫn còn kẹt xe, phương tiện không thể di chuyển. Xe cộ kẹt cứng tại chỗ hơn 1 giờ. Đến 21 giờ, tình trạng kẹt xe mới giảm bớt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.