Trung vệ cao 2 m người Anh đã hội quân, tuyển Indonesia chờ tin vui từ Slovakia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2021 17:49 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cho biết đang đàm phán với CLB FK Senica (Slovakia) để đội này nhả tài năng Egy Maulana Vikri về kịp đá trận gặp Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup 2020.

Báo giới địa phương cho hay, ông Iriawan hy vọng rằng CLB thuộc giải hàng đầu Slovakia có thể nhả ngôi sao tấn công Egy, người từng được xem là thần đồng bóng đá Indonesia, cho tuyển Indonesia để dự AFF Cup 2020 sớm hơn dự định.

Trung vệ cao gần 2 m Elkan Baggott đã đến Singapore

pssi

Trước đó, ngôi sao 21 tuổi này là một trong những cầu thủ được HLV trưởng tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong gọi tham dự AFF Cup 2022 với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, CLB FK Senica chỉ cho phép Egy đến Singapore dự giải nếu Indonesia vượt qua vòng bảng.

Cách đây ít lâu, FK Senica đã tiết lộ họ sẽ nhả tài năng sinh năm 2021 khi giải VĐQG Slovakia bước vào kỳ nghỉ đông, tức sau lượt trận ngày 18.12. Trong khi đó, theo thông tin của HLV Shin Tae-yong và ông Iriawan, thì Egy sẽ hội quân cùng tuyển Indonesia vào ngày 12.12.

Egy (số 17) nhiều khả năng sẽ đá trận gặp Việt Nam

chụp màn hình

Tuy nhiên, theo trang sportstars.id, với việc cần đến khả năng của cựu cầu thủ CLB Lechia Gdansk, PSSI vẫn tiếp tục thuyết phục FK Senica để cầu thủ của mình đến Singapore sớm để chơi cho tuyển Indonesia. CLB FK Senica có quyền không cho phép Egy (người vừa có 2 pha lập công quan trọng cho đội bóng của Slovakia) trở về khoác áo tuyển Indonesia vì AFF Cup 2020 không nằm trong lịch thi đấu của FIFA.

Người đứng đầu PSSI cho biết: “Egy đã có cuộc thảo luận với CLB FK Senica và được cho tạm chốt ngày về tuyển là 12.12, nhưng PSSI vẫn phải thực hiện nhiều cuộc đàm phán hơn với CLB của Egy. Hy vọng điều này sẽ được thực hiện thành công”.

Trong ngày 7.12, ông Iriawan cũng xác nhận trung vệ cao gần 2 m Elkan Baggott đã đến Singapore từ CLB Ipswich Town (Anh), đồng nghĩa hậu vệ 19 tuổi người Anh gốc Indonesia có thể ra sân trong trận gặp Campuchia vào ngày 9.12.

Tuyển Indonesia đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020

pssi

Tuy nhiên, 4 cầu thủ bản địa vẫn chưa đến Singapore do còn thi đấu ở các giải hàng đầu Indonesia. Đó là bộ đôi Ernando Sutaryadi và Rizky Ridho (CLB Persebaya Surabaya), thủ môn Nadeo Argawinata (Bali United) và hậu vệ của Arema FC, Rizky Dwi Febrianto. Theo kế hoạch, 4 tuyển thủ này sẽ đến Singapore từ khoảng từ ngày 9 - 11.12.

Tuyển Indonesia nằm ở bảng B của AFF Cup 2020 cùng với Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Sau trận đối đầu với Campuchia, đội bóng xứ ở vạn đảo sẽ gặp tuyển Lào ngày 12.12, rồi Việt Nam 3 ngày sau đó và Malaysia vào ngày 19.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.