Duy Mạnh chỉ chơi 5 phút trận Siêu cúp, có nguy cơ chia tay tuyển Việt Nam

01/03/2020 18:02 GMT+7

Hết hiệp 1 trận Siêu cúp giữa TP.HCM và Hà Nội vào chiều 1.3, trung vệ Duy Mạnh được cõng ra khỏi sân Thống Nhất…

Trận đấu mở đầu mùa giải 2020 đã diễn ra hấp dẫn hơn mong đợi, cho dù không phải là trận đấu bán vé vì lo ngại dịch bệnh Covid-19. Nhưng một số ít khán giả được phép vào sân và người xem qua tivi đã có thể hài lòng về màn trình diễn của cả đôi bên.
Mới phút thứ 5, sau pha va chạm rất mạnh với ngoại binh Balde của đội chủ nhà, trung vệ Duy Mạnh đã bị chấn thương khá nặng. Anh lập tức nằm sân và được các bác sỹ đưa ngay ra khỏi đường biên. Nhận thấy học trò không thể tiếp tục thi đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã lập tức thay Duy Mạnh bằng trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh.
Hết hiệp 1, Duy Mạnh được bác sỹ cõng ra khỏi sân Thống Nhất nhưng đến đầu hiệp 2, anh lại được cõng trở lại khu vực kỹ thuật của đội Hà Nội.

Duy Mạnh bị đau

Độc Lập

Nếu Duy Mạnh bị đau nặng, không kịp hồi phục thì hẳn nhiên đó tin không vui với HLV Park Hang-seo. Bởi chỉ đúng 30 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu trên sân của Malaysia ở lượt thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Vốn dĩ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không thể có sự phục vụ của Đình Trọng vì án treo giò. Nay nếu như Duy Mạnh không thể kịp thời bình phục, sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ lại mất đi một mắt xích nữa. Ngay cả khi ông Park vẫn còn có trong tay Ngọc Hải và Tiến Dũng nhưng mảnh ghép thứ 3 trong bộ ba phòng ngự sẽ là bài toán mà có lẽ ông Paark phải “lục tung” cả V-League trong thời gian tới đây để tìm kiếm, nhằm đề phòng khả năng Duy Mạnh không thể kịp thời bình phục.

Duy Manh ở buổi tập ngày 29.2

Tuấn Sơn

Malaysia vẫn là mảnh đất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Ở AFF Cup 2018, ngay cả trong thời điểm có lực lượng tốt nhất và dẫn trước đến 2 bàn, Việt Nam của ông Park vẫn để Malaysia có 2 pha lập công và gỡ hòa chung cuộc tại trận chung kết lượt đi. Trong bối cảnh bảng G như hiện tại, Malaysia với chỉ 2 điểm kém hơn Việt Nam tất nhiên rất muốn tận dụng lợi thế chơi trên sân nhà để có được 3 điểm trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo.
Và hẳn nhiên nếu như hàng thủ của Việt Nam lại mất đi một mắt xích mang tên Duy Mạnh, lợi thế dành cho Malaysia lại càng lớn hơn nữa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.