Trung vệ nhập tịch Indonesia bị điều tra bán độ sau pha bỏ bóng kỳ quặc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2022 15:47 GMT+7

Dư luận bóng đá Indonesia vẫn tranh luận sôi nổi về pha bỏ bóng khó hiểu dẫn đến bàn thua của trung vệ nhập tịch Bruno Casimir (gốc Cameroon) của CLB PS Siak ở giải hạng 3 nước này (Liga 3).

Tình huống kỳ quặc xảy ra trong trận đấu vòng 16 Liga 3 giữa PS Siak thua Serpong City 1-4 và đoạn video trung vệ Bruno Casimir của đội nhà đã để bóng trôi qua rất khó hiểu đã gây sốt trên mạng xã hội. Trong video, Bruno Casimir cố tình phớt lờ đường chuyền về của đồng đội để bóng trôi qua, “tặng” cơ hội cho Yohannes Gula của Serpong City băng lên ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 42.

Bóng đá Indonesia lại dấy nghi án bán độ sau tình huống bỏ bóng khó hiểu của trung vệ người Cameroon nhập tịch, Bruno Casimir

CHỤP MÀN HÌNH

Chứng kiến hành động của trung vệ nhập tịch, CĐV Indonesia đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nghi án bán độ khi họ không tin nổi pha bỏ bóng của trung vệ 40 tuổi thuộc CLB PS Siak.

Trước những hoài nghi, cầu thủ của PS Siak chuyền bóng về cho Bruno thừa nhận rằng anh nhận được yêu cầu từ trung vệ gốc Cameroon chuyền sang cánh phải. Tuy nhiên, do hậu vệ cánh phải đã bị đối phương kèm nên cầu thủ quyết định chuyền ngược trở lại cho Bruno Casimir đang đứng sẵn. Điều lạ là Bruno Casimir bất ngờ tránh đi chỗ khác để bóng trôi qua rồi đi lửng thửng trên sân giúp cầu thủ Serpong City FC cướp được và ghi được bàn thắng. Hành động của trung vệ nhập tịch buộc cầu thủ của PS Siak vừa tung đường chuyền về sau đó phải đuổi theo quả bóng nhưng không kịp.

Bruno Casimir (phải) đã nhận nhiều chỉ trích sau pha bỏ bóng tranh cãi

INSTAGRAM

Sự cố làm dấy lên nghi án dàn xếp tỷ số khi Liga 3 vừa rúng động bê bối bán độ khiến 5 cựu cầu thủ, quan chức bị bắt. Điều đáng nói là Serpong City ở trận này rất cần một chiến thắng đậm với cách biệt 3 bàn mới đủ điều kiện thăng hạng Liga 2 mùa sau và họ đã đạt được mục tiêu nhờ tình huống tranh cãi của Bruno.

Tuy nhiên, sau vài ngày điều tra, Uỷ ban kỷ luật của PSSI đã đưa ra kết luận rằng, không có dấu hiệu dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa PS Siak và Serpong City. "Ủy ban kỷ luật PSSI đã lắng nghe thông tin và giải trình của các bên được mời liên quan đến trận đấu giữa PS Siak vs Serpong City vào ngày 13.3.2022. Dựa trên kết quả của cuộc họp Ủy ban Kỷ luật PSSI được tổ chức vào ngày 15 - 17.3, không có việc dàn xếp tỷ số ở trận này", một thông báo trên trang web PSSI hôm 19.3 cho hay, bất chấp những tranh cãi từ dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.