Trung vệ nhập tịch tuyển Thái Lan, Elias Dolah: ‘Tuyển Việt Nam rất mạnh và kỷ luật’

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2021 16:26 GMT+7

Elias Dolah đã ghi 1 bàn trong trận thắng Singapore 2-0 ở lượt cuối bảng A giải AFF Cup 2020. Đánh giá tuyển về đối thủ sẽ gặp ở bán kết, Dolah cho rằng tuyển Việt Nam rất mạnh và kỷ luật.

Elias Dolah, 28 tuổi có mẹ là người Thụy Điển và sinh ra tại đây, còn cha là người Thái Lan gốc Malaysia, nên có đủ điều kiện thi đấu cho 1 trong 3 đội tuyển, nhưng anh đã chọn nhập tịch để thi đấu cho tuyển Thái Lan vì cũng đang chơi cho CLB Port FC tại giải Thai League 1.

Elias Dolah ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng Singapore 2-0

fat

So với trung vệ Elkan Baggott của tuyển Indonesia có chiều cao 1m94, thì Elias Dolah có lẽ là trung vệ cao nhất ở giải AFF Cup 2020 khi có chiều cao tới 1m96. Ở trận đấu với Singapore, cầu thủ nhập tịch này với chiều cao vượt trội thường xuyên lên tham gia tấn công với các pha không chiến khiến hàng thủ đội chủ nhà Đảo quốc sư tử vô cùng vất vả.

Trả lời phỏng vấn trang SMMSPORT trước trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 23.12, Elias Dolah cho biết: “Tôi vẫn đang tập luyện chăm chỉ, và hy vọng sẽ được chọn ra sân. Mọi quyết định đều tùy thuộc vào sự đánh giá của HLV”.

Trước đó, Elias Dolah chỉ mới thi đấu chính suốt 90 phút ở trận gặp Singapore và vào sân từ ghế dự bị vài phút cuối trận tuyển Thái Lan thắng Philippines 2-1.

Từ đầu giải AFF Cup 2020, HLV Mano Polking thường xuyên sử dụng cặp trung vệ chính cho “Voi chiến” thi đấu là Manuel Bihr và Kritsada Kaman trong cả 3 trận đầu vòng bảng.

Tuy nhiên, sau khi Elias Dolah thi đấu tuyệt hay ở trận gặp Singapore, và với khả năng sẽ tìm giải pháp không chiến ở trận bán kết gặp tuyển Việt Nam, trang SMMSPORT dự báo HLV Mano Polking có thể sẽ thay đổi ở hàng thủ và đưa trung vệ nhập tịch này ra sân từ đầu.

Elias Dolah (giữa, phía sau) có chiều cao vượt trội so với các cầu thủ tuyển Thái Lan khác

fat

Nhận định về tuyển Việt Nam, Elias Dolah cho biết: “Nếu được ra sân và đối đầu với đối thủ này, thực sự sẽ khó khăn. Theo quan sát của tôi tuyển Việt Nam rất mạnh, họ thi đấu rất kỷ luật và chiến đấu trong từng pha bóng. Để đánh bại được đối thủ rất mạnh này, tuyển Thái Lan cần thi đấu theo cách của mình, và không cuốn theo họ, cũng như mọi vị trí phải hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi phải tự tin vào chính mình, đoàn kết thì mới hy vọng có chiến thắng.

Mục tiêu của chúng tôi là thắng tuyển Việt Nam cả 2 lượt trận bán kết. Đây là thử thách lớn, nhưng chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ để đạt mục tiêu này và thẳng tiến vào chung kết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.