Trung vệ trẻ 1,91 m của HAGL được chơi ở vị trí 'lạ' tại U.17 Việt Nam

07/06/2023 14:21 GMT+7

Trung vệ đang khoác áo đội trẻ HAGL là cầu thủ nổi bật ở U.17 Việt Nam khi sở hữu chiều cao lên đến 1,91 m.

Đinh Quang Kiệt cũng là cầu thủ nằm trong thành phần đội U.17 Việt Nam đang tập huấn và thi đấu cọ xát tại Hamamatsu, Nhật Bản. Trong thời gian kéo dài khoảng 2 tuần tại xứ sở hoa anh đào, trung vệ trẻ của HAGL đã được HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm ở một vai trò mới.

Theo đó, thay vì tập luyện đá trung vệ, Đinh Quang Kiệt được HLV Hoàng Anh Tuấn cho thử sức với vị trí trung phong để tận dụng lợi thế về mặt thể hình. "Vị trí mới này rất đặc biệt vì trước giờ em chưa từng đá tiền đạo. Thông thường, em đá trung vệ và có nhiệm vụ phá bóng, nay lại được đẩy lên đá tiền đạo để ghi bàn", trung vệ 16 tuổi của HAGL cho biết.

Đinh Quang Kiệt có thể hình vượt trội so với lứa tuổi

CLB HAGL

Bên cạnh đó, Đinh Quang Kiệt còn tiết lộ rằng bản thân anh đã giảm được 5 kg kể từ khi lên tập trung đội tuyển U.17 Việt Nam (còn 83 kg). Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2007 cho biết mình đã tiến bộ hơn khi được tập luyện với các đồng đội ở những CLB khác.

HLV Hoàng Anh Tuấn xác nhận, trong các trận đấu giao hữu của U.17 Việt Nam tại Nhật Bản, Đinh Quang Kiệt dù không nằm trong đội hình xuất phát nhưng đều được ra sân và chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Ông Tuấn đánh giá: "Đinh Quang Kiệt sinh năm 2007, mới 16 tuổi, trẻ hơn các cầu thủ khác ở đội. So với lứa tuổi thì Kiệt có nhiều ưu điểm, lợi thế về hình thể, kỹ thuật. Tuy nhiên, bản thân Kiệt hoặc bất cứ cầu thủ nào cũng cần phải cải thiện thêm nhiều nữa".

Trong màu áo các đội trẻ HAGL, Đinh Quang Kiệt từng không ít lần ghi bàn bằng đầu nhờ chiều cao vượt trội của mình so với các cầu thủ đồng trang lứa. Nếu có sự thích nghi tốt với vị trí mới và đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, cầu thủ 16 tuổi này sẽ là một "phương án" cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở VCK giải U.17 châu Á.

Đội tuyển U.17 Việt Nam đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VFF

Hiện tại, đội tuyển U.17 Việt Nam đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U.17 Việt Nam chọn Bà Rịa - Vũng Tàu tập luyện là tại vì nơi đây có khí hậu tương đồng với Thái Lan, nước chủ nhà của VCK giải U.17 châu Á 2023. Nhờ đó, các cầu thủ sẽ có được sự thích nghi nhanh và tốt nhất với điều kiện thi đấu tại xứ sở chùa vàng. Được biết, tình trạng sức khỏe của toàn đội đều ổn định.

Vào ngày 10.6, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với U.17 Yemen (đội đang tập huấn tại TP.HCM). Đây được xem là trận đấu tổng duyệt để HLV Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện có đánh giá tổng quan về trình độ, phong độ của các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định. Theo đó, danh sách chính thức sẽ được công bố khoảng 1 ngày trước khi đội lên đường sang Thái Lan vào 14.6 để bắt đầu hành trình tại VCK giải U.17 châu Á 2023.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.