Trước trận gặp Arsenal, Van Dijk tuyên bố ngại nhất... Aguero

Kim Chao
Kim Chao
24/08/2019 10:46 GMT+7

Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool nhiều khả năng sẽ đoạt Quả bóng vàng năm nay, nhưng anh cũng có những nỗi ám ảnh riêng.

Trước trận cầu tâm điểm của bóng đá Anh giữa Liverpool và Arsenal diễn ra lúc 23 giờ 30 đêm nay 24.8 (theo giờ VN, trực tiếp trên K+PM), trung vệ thép Van Dijk có vẻ không ngán bất cứ một "Pháo thủ" nào bởi anh chỉ đánh giá cao 2 tiền đạo ngôi sao Sergio Aguero và Firmino, theo Mirror.

Người đồng đội Firmino được Van Dijk đánh giá cao

AFP

Hậu vệ Van Dijk đang cùng Liverpool tận hưởng một mùa bóng đáng nhớ khi đoạt ngôi á quân Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-2019 và đoạt luôn chức vô địch Champions League mùa bóng đó. Màn trình diễn hoàn hảo của trung vệ người Hà Lan đã giúp anh trở thành ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng Quả bóng vàng năm nay.
Đại chiến Liverpool - Arsenal, Firmino hướng đến cột mốc 50 bàn thắng
Nhân cuộc đụng độ với Arsenal tại sân Anfield vào đêm nay, khi được hỏi về những đối thủ đáng gờm nhất trong sự nghiệp chơi bóng qua các CLB Groningen và Celtic (Scotland) cùng Southampton và Liverpool (Ngoại hạng Anh), anh nói với tờ Mirror: "Tôi sẽ có một chút thiên vị khi ngán nhất một trong những đồng đội của mình, đó là Roberto Firmino". Van Dijk cũng nhắc đến tên tiền đạo ngôi sao đang khoác áo Manchester City là Sergio Aguero.
Cũng theo Van Dijk, chiến thắng 4-0 đáng kinh ngạc của Liverpool trước Barcelona trong trận bán kết lượt về Champions League là trận đấu vĩ đại nhất mà anh từng chơi.

Tất nhiên, HLV Klopp được Van Dijk nể phục nhất

AFP

Về chiến lược gia được anh yêu thích nhất, Van Dijk cũng chọn hai ông thầy của mình là Jurgen Klopp (Liverpool) và Ronald Koeman (Southampton, tuyển Hà Lan).
Khi được hỏi về tương lai sau khi giã từ nghiệp quần đùi áo số, Van Dijk thừa nhận anh không thích làm huấn luyện viên.
"Khi bắt đầu sự nghiệp đá bóng, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một huấn luyện viên nhưng ở thời điểm hiện tại,  tôi không muốn nữa. Bóng đá rất khốc liệt, có quá nhiều sức ép từ sân cỏ và cả ngoài sân có. Thật sự tôi không muốn rơi vào những tình huống như thế", Van Dijk nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.