Trước trộm chó, sau giết người để tẩu thoát: Làm sao bảo vệ người dân

Phan Thương
Phan Thương
18/05/2021 05:48 GMT+7

Trộm chó là hành vi vi phạm, gây bức xúc kéo dài cho người dân, nhưng vì các chế tài xử lý chưa nghiêm nên các nhóm cẩu tặc vẫn thách thức cơ quan pháp luật, thách thức người dân để ngang nhiên 'hành động'.

Từ ngày 10 - 13.5, Báo Thanh Niên đã đăng loạt bài Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn, ghi nhận những thông tin, hình ảnh một số băng nhóm trộm chó táo tợn, tinh ranh, và các nhóm trộm này thủ sẵn hung khí sẵn sàng tấn công bất cứ ai phát hiện, phản kháng, truy đuổi, cản đường…, thậm chí có hẳn ma trận trộm chó - cò chuộc chó, với số tiền từ 2 triệu đồng trở lên.
Manh động là vậy, nhưng khi mật phục bắt được, xử lý hình sự nhóm này không dễ vì tài sản trộm cắp phải từ 2 triệu đồng trở lên mới cấu thành tội trộm cắp tài sản nên hành vi trộm chó rất ít khi bị xử lý hình sự khiến người dân bức xúc, dẫn đến các đối tượng trộm chó ngày càng manh động, táo tợn hơn.

Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn – Kỳ 2: Trò bất lương bạc triệu

Và thực tế đã có rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra từ hành vi trộm chó của nhóm “cẩu tặc”. Chẳng hạn, hồi 0 giờ ngày 27.3.2021, anh Huỳnh Tấn Thành cùng cha là ông Huỳnh Thanh Hải (ngụ xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng, tỉnh Long An) nghe có tiếng xe máy và chó sủa nhiều. Ra kiểm tra thì phát hiện có 2 người đang trộm chó. Trong lúc bắt giữ đối tượng, ông Hải bị kẻ trộm dùng súng tự chế bắn vào người, gây tử vong; hay tháng 4.2020, tại Ninh Bình, khi phát hiện có hai đối tượng đang trộm chó, ông T. tri hô, thì hàng xóm là ông Q. đi xe máy ngang qua chặn bắt thì bị 2 kẻ này dùng xung kích điện tấn công, tử vong; có những vụ người dân vì bức xúc nên đã vây bắt và đánh đối tượng trộm chó, hành vi này cũng có thể khiến họ thành người phạm tội vì gây thương tích cho người khác.
Rõ ràng, trộm chó là hành vi vi phạm, gây bức xúc kéo dài cho người dân, nhưng vì các chế tài xử lý chưa nghiêm, rằng trộm cắp dưới 2 triệu đồng thì bị xử phạt hành chính từ 1 - 2 triệu đồng; trộm cắp trên 2 triệu đồng mới xử lý hình sự, nhưng việc định giá hiện nay, xem chó là một loại thực phẩm, khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg là không còn phù hợp với thực tiễn, nên các nhóm cẩu tặc vẫn thách thức cơ quan pháp luật, thách thức người dân để ngang nhiên “hành động”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.