Trường đại học dựng rào cản đường ven rạch Xuyên Tâm, phường yêu cầu dỡ bỏ

Sỹ Đông
Sỹ Đông
Lãnh đạo UBND phường An Nhơn khẳng định việc bảo vệ Trường đại học Văn Lang dựng hàng rào, ngăn cản người dân đi lại trên đường ven rạch Xuyên Tâm là sai và phải thu dọn ngay.

Sáng 3.9, nhiều người dân khá bức xúc khi bảo vệ Trường đại học Văn Lang dựng hàng rào, hạn chế người dân đi lại trên đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM.

Đoạn đường này được chủ đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm thông xe kỹ thuật, đưa vào sử dụng trong dịp lễ Quốc khánh 2.9. Người dân rất hứng khởi khi thấy từng gói thầu hoàn thành và muốn trải nghiệm đoạn đường mới thông xe. Thế nhưng, niềm vui này không trọn vẹn khi muốn đi qua phải xin xỏ bảo vệ.

Theo tìm hiểu, đoạn đường vừa thông xe thuộc gói thầu XL03 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung. Đây là gói thầu đầu tiên của dự án được khởi công, một phần nhờ người dân bàn giao mặt bằng sớm hơn những gói thầu khác.

Trường đại học dựng rào cản đường ven rạch Xuyên Tâm, phường yêu cầu dỡ bỏ- Ảnh 1.

Đến trưa 3.9, bảo vệ Trường đại học Văn Lang đã thu dọn hàng rào, người dân đi lại dễ dàng

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên trưa 3.9, ông Dương Đức Kim, Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, phường đã trao đổi với ban giám hiệu Trường đại học Văn Lang, đồng thời khẳng định việc dựng hàng rào, ngăn cản người dân đi lại trên đường là sai.

Ông Kim nhấn mạnh đây là đường dân sinh, Nhà nước đầu tư bằng ngân sách, nay đã thông xe kỹ thuật, người dân có quyền đi lại, bảo vệ không được ngăn cản. "Sau khi làm việc, ban giám hiệu cam kết sẽ chấn chỉnh. Từ nay về sau, bảo vệ nhà trường chỉ làm công việc bảo vệ khuôn viên trường, không được hạn chế việc đi lại của người dân trên đường ven rạch", lãnh đạo phường An Nhơn cho biết.

Trường đại học dựng rào cản đường ven rạch Xuyên Tâm, phường yêu cầu dỡ bỏ- Ảnh 2.

UBND phường An Nhơn yêu cầu Trường đại học Văn Lang không được cản trở người dân đi lại trên đường ven rạch Xuyên Tâm vừa thông xe kỹ thuật

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP.HCM, dài gần 9 km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 17.200 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo TP.HCM đề nghị chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đưa dự án hoàn thành cuối năm 2027, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua Trường đại học Văn Lang gặp "trục trặc".

Vào giữa năm 2024, Trường đại học Văn Lang từng đề nghị xem xét chính sách bồi thường đối với phần diện tích hơn 8.900 m2 mà trường đã mua và bồi thường 100% cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Tuy nhiên, sau khi rà soát cơ sở pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẳng định phần diện tích này thuộc hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng nên kiến nghị của nhà trường không có cơ sở.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.