Trường ĐH Bách khoa TP.HCM lần đầu có 12 sinh viên nữ đạt huy chương vàng, bạc

Hà Ánh
Hà Ánh
18/11/2022 14:56 GMT+7

Lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có tới 12 nữ sinh viên được trao huy chương vàng, huy chương bạc trong lễ tốt nghiệp. Từ trước thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, nhiều nữ sinh của trường đã làm việc trong các công ty nước ngoài.

Lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có tới 12 nữ sinh viên được trao huy chương vàng, huy chương bạc trong lễ tốt nghiệp

HÀ ÁNH

Sáng 18.11, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho hơn 2.400 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân. Trong hơn 2.100 tân người tốt nghiệp bậc ĐH đợt này, 16 tân khoa tốt nghiệp loại xuất sắc, gần 500 tân khoa đạt loại giỏi, hơn 1.000 tân khoa tốt nghiệp loại khá. Lê Khắc Minh Đăng, ngành kỹ thuật máy tính, là thủ khoa toàn khóa với số điểm 9.46.

Đáng chú ý là trong đợt tốt nghiệp lần này, lần đầu tiên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có tới 12 nữ sinh viên trong tổng số 40 tân cử nhân được vinh danh do có thành tích xuất sắc.

Sáu nữ sinh viên đạt huy chương vàng trong lễ tốt nghiệp gồm: Ngô Hoàng Bảo Trân (khoa kỹ thuật hóa học), Khấu Thị Ly (khoa kỹ thuật địa chất và dầu khí), Nguyễn Thúy An (khoa khoa học và kỹ thuật máy tính), Thái Thanh Trúc (khoa công nghệ vật liệu), Lê Ngọc Kim Ngân (khoa môi trường tài nguyên), Nguyễn Thanh An (khoa khoa học ứng dụng).

Các nữ sinh viên đạt huy chương bạc gồm: Đỗ Thị Thảo (khoa cơ khí), Nguyễn Hoàng Yến Nhi (khoa cơ khí), Ngô Thị Trúc Lâm (khoa khoa học ứng dụng), Trần Đặng Thục Nhi (khoa kỹ thuật xây dựng), Cao Nguyễn Khánh Quỳnh (khoa môi trường tài nguyên), Nguyễn Phương Thùy (khoa quản lý công nghiệp).

Các tân khoa được vinh danh trong lễ tốt nghiệp

hÀ ÁNH

PGS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết số lượng sinh viên tốt nghiệp đợt này tiếp tục bổ sung vào lực lượng hơn 200.000 cử nhân, kiến trúc sư, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ trường này. Mặc dù tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của trường đạt 98% trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nhưng thị trường lao động toàn cầu ngày một đòi hỏi khắt khe hơn về nguồn lao động chất lượng cao.

Do vậy, ông Phong lưu ý, để thực hiện mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, nhà trường tập trung xây dựng và theo đuổi kế hoạch chiến lược và các đề án cụ thể, tiêu biểu là chiến lược quốc tế hóa giáo dục ĐH và xuất sắc trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển giao tri thức. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và tài năng đa dạng thông qua các chương trình liên kết quốc tế; các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, trao đổi văn hóa và trao đổi học thuật, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng khác.

Các tân khoa được khen thưởng trong lễ tốt nghiệp

BÚT THY

"Số lượng sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đi trao đổi học tập ở nước ngoài tăng 10 lần và số lượng giảng viênsinh viên quốc tế đến học tại trường tăng 4-5 lần”, ông Phong thông tin trong lễ tốt nghiệp.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM lần đầu tiên chào đón số lượng tân sinh viên nữ đạt kỷ lục với con số hơn 1.000 người, trong số gần 5.000 tân sinh viên nhập học năm nay. Trong đó, ngành có tỷ lệ sinh viên nữ nhiều nhất là nhóm ngành kỹ thuật dệt-công nghệ may, với 76,92%. Bên cạnh đó, ngành quản lý công nghiệp cũng có tới 73,66% sinh viên nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.