Trường ĐH Fulbright Việt Nam có Chủ tịch mới kế nhiệm bà Đàm Bích Thủy

Trường ĐH Fulbright Việt Nam có Chủ tịch mới kế nhiệm bà Đàm Bích Thủy

08/06/2023 14:55 GMT+7

Từ ngày 1.7.2023, GS Scott Fritzen sẽ nhậm chức Chủ tịch Trường ĐH Fulbright Việt Nam sau khi bà Đàm Bích Thủy từ nhiệm vị trí này.

Sau khi bà Đàm Bích Thủy thông báo từ nhiệm chức Chủ tịch Trường ĐH Fulbright Việt Nam vào tháng 9.2022, GS Scott Fritzen đã được Hội đồng Tín thác của trường này tin tưởng giao trọng trách tiếp nối sứ mệnh dẫn dắt ngôi trường này. Ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1.7 năm nay.

Để đảm nhiệm vị trí này, GS Scott Fritzen không chỉ đáp ứng các tố chất của một nhà lãnh đạo ưu tú, với đầy đủ phẩm chất, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể mang lại tầm nhìn chiến lược sát sao cho sự phát triển của Trường ĐH Fulbright Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông còn nổi bật giữa những ứng cử viên sáng giá khác nhờ vào bề dày kinh nghiệm, với nhiều thành tựu nổi bật. Bên cạnh việc xây dựng và đặt nền móng cho các trường đại học mới, ông còn đổi mới và phát triển các tổ chức giáo dục có tuổi đời lâu năm nhờ tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển nhạy bén.

Trường ĐH Fulbright Việt Nam có Chủ tịch mới kế nhiệm bà Đàm Bích Thủy  - Ảnh 1.

GS Scott Fritzen - Tân Chủ tịch Trường ĐH Fulbright Việt Nam

FULBRIGHT VIỆT NAM

Sinh ra và lớn lên tại TP.Flint (bang Michigan, Mỹ), GS Scott Fritzen tốt nghiệp Cử nhân ngành Nhân chủng học Văn hóa tại ĐH Bang Michigan. Tại ĐH Princeton, ông hoàn thành Thạc sĩ ngành hành chính công, quy hoạch vùng và đô thị và sau đó là bằng Tiến sĩ ngành hành chính công và quan hệ quốc tế. Trong giai đoạn 1997-1998, ông là công dân Mỹ đầu tiên nhận học bổng Fulbright để thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam thời hậu chiến. Ông cũng là chuyên gia tư vấn cho chính phủ các nước Đông Nam Á lẫn các tổ chức quốc tế hoạt động tại khu vực.

Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Trường ĐH Fulbright Việt Nam, GS Scott Fritzen là Giám đốc Trường Quốc tế học David L. Boren, đồng thời là Phó Hiệu trưởng phụ trách Chương trình Liên kết Toàn cầu, và Giáo sư danh hiệu William J. Crow ngành Địa Chính trị tại ĐH Oklahoma (Mỹ). Sự nghiệp của ông đa dạng và trải dài từ Đông sang Tây, đặc biệt tại các nước Trung Quốc, Singapore và Mỹ.

Nhận xét về người kế nhiệm, bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Trường ĐH Fulbright Việt Nam, cho rằng ông Scott Fritzen có trong tay mọi yếu tố cần thiết để đưa Fulbright sang một giai đoạn mới – giai đoạn của sự tăng trưởng và những thành tựu đột phá.

Trong vai trò mới, ông Scott Fritzen cam kết nỗ lực hết mình để đem lại cho sinh viên và giảng viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam những nguồn lực cần thiết, giúp cộng đồng trường ngày một đi lên với mọi tiềm năng sẵn có. Ông cũng cho biết mình dành trọn sự tin tưởng vào sứ mệnh của Trường ĐH Fulbright Việt Nam và mong rằng sẽ cùng các cộng sự và sinh viên ươm dưỡng ở thế hệ trẻ Việt Nam tinh thần dám nghĩ dám làm, khát khao kiến tạo ảnh hưởng tích cực vì cộng đồng và xã hội. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.