Trường ĐH Luật TP.HCM có người phụ trách mới, tiến sĩ luật 52 tuổi

Hà Ánh
Hà Ánh
27/04/2023 13:12 GMT+7

Trường ĐH Luật TP.HCM có người phụ trách mới là một tiến sĩ luật 52 tuổi từ ngày 1.5 cho đến khi có quyết định về nhân sự hiệu trưởng.

Sáng 27.4, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng trường về người phụ trách mới của trường này. Theo đó, Hội đồng trường giao Phó hiệu trưởng, tiến sĩ Lê Trường Sơn sẽ phụ trách Trường ĐH Luật TP.HCM từ ngày 1.5 cho đến khi có quyết định về nhân sự hiệu trưởng.

Trường ĐH Luật TP.HCM có người phụ trách mới, tiến sĩ luật 52 tuổi - Ảnh 1.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn (giữa) vừa được giao phụ trách Trường ĐH Luật TP.HCM

L.A.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn (52 tuổi) là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM từ tháng 4.2013 đến nay. Trước đó, ông Sơn tốt nghiệp ĐH ngành luật, chuyên ngành luật kinh tế tại Trường ĐH Luật TP.HCM năm 1994. Ông được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật cũng tại trường này.

Từ năm 1994-1996, ông Sơn là giảng viên Khoa Luật kinh tế, sau đó công tác tại Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, rồi Phòng Sau ĐH của Trường ĐH Luật TP.HCM. Từ năm 2007 đến tháng 4.2013, ông là Phó trưởng phòng Quản trị-Thiết bị, sau đó giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

PGS-TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, sẽ thôi quản lý do hết tuổi làm quản lý từ ngày 1.5. PGS-TS Hải đã phụ trách Trường ĐH Luật TP.HCM từ tháng 3.2018 đến ngày 30.4.2023.

Như vậy, sau khi GS-TS Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng vì hết tuổi làm quản lý, từ năm 2018 đến nay, Trường ĐH Luật TP.HCM vẫn chưa có hiệu trưởng mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.