Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có hiệu trưởng 44 tuổi

Hà Ánh
Hà Ánh
21/04/2023 11:50 GMT+7

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chính thức có hiệu trưởng mới sau hơn một năm khuyết vị trí này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với PGS-TS Nguyễn Đức Trung.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có hiệu trưởng 44 tuổi - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Đức Trung (trái) chính thức được công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

A.V.

Ông Trung (44 tuổi) có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư. Ông Trung từng làm việc tại Học viện Ngân hàng, Vụ Thống kê dự báo Ngân hàng Nhà nước trước khi được phân công làm Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Trước đó, PGS-TS Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ tháng 3.2018. Tiếp theo đó, ông Trung được giao phụ trách trường ĐH này từ tháng 12.2021 đến nay.

Ngoài việc công nhận hiệu trưởng, Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trung giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng trường.

Các thành viên Hội đồng trường mới được bổ sung, thay thế như thạc sĩ Lê Ngọc Thắng, Chánh văn phòng Hội đồng trường Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tham gia thành viên, thư ký Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường mới được bổ sung gồm: Nguyễn Duy Cường, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước; tiến sĩ Đỗ Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; thạc sĩ Trần Thiên Kỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường.

Vào thời điểm tháng 12.2021, ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, được điều chuyển về làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Ngân hàng, thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường ĐH này.

Như vậy, sau hơn một năm không có hiệu trưởng, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã chính thức có hiệu trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.