Trường ĐH Quy Nhơn đặt mục tiêu đạt chuẩn Đông Nam Á vào năm 2030

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
18/12/2022 09:05 GMT+7

Trường ĐH Quy Nhơn quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 sẽ là trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á.

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Quy Nhơn đã đóng góp quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và cả nước.

Sau gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường ĐH Quy Nhơn hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai

LÊ THANH HẢI

Đào tạo hơn 70.000 sinh viên

Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực giáo viên của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, ngày 21.12.1977, Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) ký quyết định thành lập Cơ sở ĐH Sư phạm Quy Nhơn (ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Bốn năm sau, ngày 13.7.1981, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn. Trước sự phát triển của nhà trường và căn cứ nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới, ngày 30.10.2003, Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn thành Trường ĐH Quy Nhơn.

Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo, viên chức, học viên, sinh viên nhằm đảm bảo tính công bằng trong phân phối thu nhập và tiếp cận các dịch vụ giáo dục. Chú ý đến các yếu tố lịch sử và tính nhân văn trong quá trình sắp xếp, bố trí, điều chỉnh trong tiến trình đổi mới, tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy trong nhà trường. Xây dựng văn hóa tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Quy Nhơn dựa trên việc xác lập, nuôi dưỡng và phát huy hệ thống giá trị cốt lõi của nhà trường, đó là: Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn.

PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn

Theo PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, gần nửa thế kỷ qua, trường đã đào tạo hơn 70.000 sinh viên, gần 5.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài nước tốt nghiệp ra trường; đào tạo trình độ ĐH, sau ĐH cho gần 1.000 lưu học sinh Lào. Nhiều sinh viên của trường đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, đã và đang đảm nhận trọng trách ở các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước và nước CHDCND Lào.

Hiện Trường ĐH Quy Nhơn đào tạo 49 ngành trình độ ĐH với quy mô 17.000 sinh viên; 24 ngành trình độ thạc sĩ; 3 ngành trình độ tiến sĩ với quy mô hơn 1.000 học viên, nghiên cứu sinh. Trường có gần 730 cán bộ, viên chức với 495 giảng viên. Trong đó, 33 giáo sư, phó giáo sư; 192 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ. Cơ sở vật chất của trường đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu ngày càng hiện đại hóa. Nhà trường có hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng nghiệp vụ, thư viện, nhà thi đấu đa năng với các phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại. Ký túc xá được cải tạo và nâng cấp, cảnh quan môi trường ngày càng đổi mới góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

“Từ khi thành lập đến nay, Trường ĐH Quy Nhơn không ngừng lớn mạnh, vươn lên trở thành một cơ sở giáo dục ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ... phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước, ngành GD-ĐT giao phó, cũng như niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân và các thế hệ học viên, sinh viên cả nước”, PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ nói.

Hoạt động dạy học tại Trường ĐH Quy Nhơn

Chủ động, đổi mới, sáng tạo

Theo PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ, trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn quán triệt quan điểm, đường lối phát triển GD-ĐT của Đảng và Nhà nước, đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường. Nhờ đó, nhiều đề xuất, kiến nghị sáng tạo của trường đã trở thành chủ trương chung của ngành, của các cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước như: đào tạo giáo viên THPT giảng dạy 2 môn (vật lý - kỹ thuật công nghiệp, sử - chính trị, sinh - kỹ thuật nông nghiệp…); hợp tác với doanh nghiệp, quỹ đổi mới sáng tạo trong xây dựng và phát triển các chương trình, ngành nghề đào tạo mới.

Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các ngành sư phạm

Sáng 17.12, Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Phát triển chương trình GD-ĐT các ngành sư phạm và dạy học phát triển năng lực” với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Quy Nhơn và các trường sư phạm tại khu vực miền Trung - Tây nguyên. Mục tiêu của hội thảo là nâng cao nhận thức về dạy học phát triển năng lực, đánh giá thực trạng, từ đó xác định các giải pháp phù hợp nhằm áp dụng thành công dạy học phát triển năng lực người học. Đồng thời, định hướng kinh nghiệm và giải pháp xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các ngành sư phạm.

Chiều cùng ngày, Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Kết nối giữa nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp và cựu sinh viên”.

Hai hội thảo này là những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thành lập Trường ĐH Quy Nhơn.

Tinh thần chủ động, sáng tạo ngày càng cao gắn liền với việc phát huy dân chủ cơ sở, tăng tính minh bạch, đồng thuận trong quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường xây dựng những mô hình, cơ cấu tổ chức phù hợp, thích ứng được với những thay đổi lớn về kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đón đầu những thay đổi trong quản trị ĐH, hòa nhịp với xu thế phát triển giáo dục ĐH tiên tiến hiện nay.

Sinh viên tham gia các hoạt động tại 'Không gian sáng tạo trẻ' ở Trường ĐH Quy Nhơn

HOÀNG TRỌNG

Trường ĐH Quy Nhơn đang có quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng với 21 trường ĐH, các tổ chức giáo dục thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trường cũng tham gia và thực hiện nhiều dự án lớn do quốc tế tài trợ như: dự án Team, Moma, IUC… Trường cũng đang chú trọng triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác châu Âu. Đặc biệt, nhà trường xúc tiến hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức… đào tạo phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lao động và nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào khu vực miền Trung - Tây nguyên, trước hết là tại Bình Định.

Hợp tác với doanh nghiệp được xác định là khâu quan trọng trong quá trình đào tạo của Trường ĐH Quy Nhơn. Vì vậy, nhà trường đã kết nối gần 500 cơ quan, doanh nghiệp, thường xuyên hỗ trợ nhà trường về địa điểm thực tập, tuyển dụng việc làm, tham gia xây dựng chương trình đào tạo... Trong đó, 62 cơ quan, doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn, đây là điều kiện thuận lợi để sinh viên ra trường có việc làm và đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Theo PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ, Trường ĐH Quy Nhơn quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 sẽ là trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.