Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 2-0 ĐH Huế: Chiến thắng thuyết phục

12/03/2023 17:00 GMT+7

Chiều 12.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thắng 2-0 trước đội ĐH Huế ở lượt trận đầu tiên bảng B, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=ot4sRV6kMwY

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Trận đấu giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và đội ĐH Huế diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu với những tình huống đôi công liên tục. Tuy nhiên, đại diện đến từ miền Bắc với lối chơi bài bản, ban bật nhanh và chính xác đã kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tấn công nhiều và tạo ra không ít pha bóng sóng gió lên khung thành đối phương. Trong khoảng 30 phút đầu trận đấu, đội bóng của HLV Phạm Minh tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 2-0 ĐH Huế: Chiến thắng thuyết phục - Ảnh 2.

Huỳnh Ngọc Bảo (10) đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội ĐH Huế chơi dưới cơ đối phương, lùi sâu đội hình để phòng ngự. Mặc dù vậy, đội ĐH Huế với các cá nhân khéo léo vẫn tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm. Trong đó, vua phá lưới vòng loại Trần Duy Minh có 3 lần vượt qua thủ môn đối phương nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Khi thế trận đang rơi vào thế bế tắc thì một tình huống cố định đã giúp cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Huỳnh Ngọc Bảo (10) bật cao đánh đầu hiểm hóc để đưa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 40+1, Trần Ngọc Khánh (11) đi bóng táo bạo từ cánh phải vượt qua hàng loạt cầu thủ phòng ngự đối phương rồi chuyền dọn cỗ cho Phạm Văn Tuấn (22) băng lên đệm bóng dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Đội bóng của HLV Phạm Minh dẫn trước đội ĐH Huế 2 bàn sau 40 phút thi đấu chính thức của hiệp 1.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 2-0 ĐH Huế: Chiến thắng thuyết phục - Ảnh 3.

Phạm Văn Tuấn (áo xanh) là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

NHẬT THỊNH

Sang hiệp 2, đội ĐH Huế tràn đội hình lên tấn công. Các chân sút của đội ĐH Huế đã tạo ra những pha bóng thực sự nguy hiểm lên khung thành thủ môn đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Tuy nhiên, may mắn dường như vẫn không đứng về phía của thầy trò HLV Trịnh Xuân Hồng.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 2-0 ĐH Huế: Chiến thắng thuyết phục - Ảnh 4.

Đội ĐH Huế (áo cam) chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2 nhưng không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số

NHẬT THỊNH

Chung cuộc, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội ĐH Huế. Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 15.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, còn đội ĐH Huế chạm trán đội ĐH Cần Thơ.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 12.3: ĐH Nông Lâm TP.HCM lội ngược dòng ngoạn mục

Đội hình ra sân:

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Vũ Việt Hoàng (2), Phí Việt Anh (6), Huỳnh Ngọc Bảo (10), Trần Ngọc Khánh (11), Dương Tất Thành (14), Lê Minh Hiếu (17), Trịnh Tiến Anh (18), Phan Trung Hiếu (20), Nguyễn Hoàng Dũng (21), Phạm Văn Tuấn (22), Bùi Tiến Thành (24, thủ môn).

Đội ĐH Huế: Trần Vinh Quang (1, thủ môn), Nguyễn Quốc Viêt (2), Trần Văn Dương (7), Trần Duy Minh (9), Nguyễn Quang Hợp (10), Huỳnh Văn Pháp (11), Nguyễn Hoàng Quốc Việt (12), Nguyễn Văn Đô (15), Trần Minh Huy (16), Trương Công Luân (18), Lê Ngọc Thiện (22).

Cầu thủ ghi bàn:

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Huỳnh Ngọc Bảo (10), Phạm Văn Tuấn (22).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Sau khi có kết quả bốc thăm, bảng B được đánh giá là bảng đấu "nặng" nhất của VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Càng thú vị hơn khi bảng B quy tụ 4 đội bóng đến từ 4 khu vực vòng loại khác nhau trên cả nước. Trong ngày thi đấu đầu tiên của bảng B, 2 đội bóng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho 2 vị trí đầu bảng là Trường ĐH Sư phạm TDTT và ĐH Huế sẽ chạm trán nhau.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có bề dày truyền thống về thể thao, đặc biệt là trong môn bóng đá. Hơn nữa, phong trào đá bóng trên sân 11 ở các trường ĐH khu vực miền Bắc rất mạnh. Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội còn có sân cỏ nhân tạo riêng. Đây chính là thuận lợi rất lớn của đại diện đến từ miền Bắc khi sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nơi diễn ra VCK) cũng là sân cỏ nhân tạo.

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - ĐH Huế: Đối đầu nảy lửa - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh không giấu diếm tham vọng giành vị trí cao tại VCK

NHẬT THỊNH

Ở vòng loại khu vực miền Bắc, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội toàn thắng 2 trận ở bảng B, lần lượt trước Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (2-1) và Trường ĐH Đại Nam (4-1) để giành suất vào VCK toàn quốc. Khi di chuyển vào TP.HCM, đội bóng của HLV Phạm Minh đã không giấu diếm tham vọng giành ngôi vị cao nhất khi rất tích cực liên hệ sân để tập luyện.

Trong khi đó, đội ĐH Huế cũng "không phải dạng vừa". Nếu Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội chuyên đào tạo về thể chất thì thành phần chính của đội ĐH Huế cũng đến từ khoa giáo dục thể chất (thuộc ĐH Huế). Bên cạnh đó, đội ĐH Huế còn có thể gom quân từ nhiều trường thành viên.

Đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng đã thể hiện đẳng cấp vượt trội tại vòng loại khu vực miền Trung. Đại diện đến từ Huế toàn thắng cả 3 trận vòng loại, ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Trong đó, chân sút Trần Duy Minh tỏ ra rất nhạy bén trong khâu ghi bàn. Minh chứng là anh đã từng ghi đến 5 bàn thắng trong một trận đấu ở vòng loại. Duy Minh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực miền Trung khi sở hữu 6 pha lập công (cao nhất vòng loại cả nước).

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - ĐH Huế: Đối đầu nảy lửa - Ảnh 2.

HLV Trịnh Xuân Hồng (phải) tập cùng cầu thủ chạy cánh có tốc độ rất tốt bên hành lang phải Nguyễn Văn Đô (15)

NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, đến với VCK tại TP.HCM, đội ĐH Huế bên cạnh việc chưa hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết thì còn bị hao hụt về lực lượng. Đại diện của miền Trung mất "ngoại binh" người Lào Medchula có thể hình, thể lực tốt. Hậu vệ cánh Lê Ngọc Sơn cơ động và sở hữu những cú tạt rất nguy hiểm vào phía trong cũng không thể góp mặt. HLV Trịnh Xuân Hồng thừa nhận đội ĐH Huế mất 20 - 30% sức mạnh khi thiếu vắng 2 cái tên kể trên.

Trận đấu giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và đội ĐH Huế hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Có thể, đây sẽ là trận đấu quyết định cho ngôi nhất bảng B.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: Mong phát hiện thêm nhiều tài năng từ sinh viên

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 2-0 ĐH Huế: Chiến thắng thuyết phục - Ảnh 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.