Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức có hiệu trưởng mới

Hà Ánh
Hà Ánh
19/11/2022 12:42 GMT+7

Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức có hiệu trưởng mới theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo chính thức trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

TDTU

Chia sẻ với PV Thanh Niên ngày 19.11, ông Lê Phúc, Trưởng ban Truyền thông Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết chiều nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ công bố quyết định chính thức công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo đó, tiến sĩ Trần Trọng Đạo, quyền Hiệu trưởng trường này, chính thức được công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng hôm 16.11 đã bầu ông Đạo giữ chức vụ Hiệu trưởng với 16/16 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Tiến sĩ Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn là tiến sĩ kỹ thuật điều khiển. Trước khi được công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Đạo là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo- quyền Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong đợt này, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với tiến sĩ Võ Hoàng Duy, Trưởng phòng Sau ĐH. Ông Duy sinh năm 1975, trình độ chuyên môn là tiến sĩ cơ điện tử. Trước đó, ông là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường ĐH công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là một trong nhóm các trường hoạt động theo cơ chế tự chủ đầu tiên. Trường hiện tuyển sinh đào tạo 40 ngành bậc ĐH với quy mô sinh viên hơn 26.000.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định về việc công nhận quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo quyết định này, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết định công nhận quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với tiến sĩ Đạo.

Ông Đạo từng là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019 và từ tháng 10.2020 được Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường thay ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.