Trường ĐH Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành vé đến VCK tại TP.HCM

Văn Trình
Văn Trình
13/02/2023 14:39 GMT+7

Gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn VĐV và tập luyện khi chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 - Cúp Café de Măng Đen, nhưng Trường Đại học Trà Vinh vẫn quyết tâm và sẵn sàng cạnh tranh cho tấm vé dự VCK tại TP.HCM.

"Nhận được lời mời tham gia, chúng tôi rất mừng"

Bước vào giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 - Cúp Café de Măng Đen, Trường Đại học Trà Vinh nằm ở khu vực Tây Nam Bộ. Họ sẽ tranh tài cùng Đại học FPT Cần Thơ, Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang cho một chiếc vé dự vòng chung kết (VCK) tại TP.HCM.

Đại học Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành chiếc vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 1.

Đội Trường Đại học Trà Vinh trong lần tham dự Đại hội TDTT tỉnh Trà Vinh lần thứ 7

Văn Trình

Trước đó, Trường Đại học Trà Vinh vẫn chưa có nhiều dấu ấn ở sân chơi bóng đá học đường, chính vì thế việc góp mặt ở giải đấu lần này được coi là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để các bạn sinh viên có cơ hội cọ xát với các đội bóng của trường khác.

Thầy Trầm Quốc Nam, HLV của trường Đại học Trà Vinh, chia sẻ: "Khi nhận được lời mời tham dự giải đấu chúng tôi cảm thấy rất mừng và chuyển ngay đến lãnh đạo cũng như ban giám hiệu của nhà trường. Ai cũng háo hức vì từ lâu ban huấn luyện rất muốn có nhiều sân chơi như thế này để phong trào thể thao của trường được đi lên. Nhờ có thể thao mà trường được biết đến nhiều hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên trong trường giao lưu nhiều hơn với các bạn trường khác."

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - nâng tầm bóng đá trẻ

Đại học Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành chiếc vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 2.

Các cầu thủ Trường Đại học Trà Vinh phải thi đấu nhiều trận giao hữu ở tỉnh khác vì thiếu sân 11

Văn Trình

Để có được một dàn cầu thủ chất lượng tham gia giải đấu, ngay khi nhận được sự đồng ý từ phía nhà trường, ban huấn luyện của đội đã gửi thông tin đến tất các khoa, bộ môn. Để tuyển chọn ra những gương mặt tiêu biểu, các bạn sinh viên sẽ lần lượt trải qua các bài kiểm tra kỹ thuật, thể lực. Những bạn vượt qua vòng đầu tiên sẽ tiếp tục bước vào phần thi đối kháng 3 người để xem tư duy chơi bóng. Những gương mặt xuất sắc sẽ được lựa chọn và họ tiếp tục chứng minh khả năng của mình trong 3 trận giao hữu trước khi đội chốt danh sách chính thức tham dự giải đấu.

Vào giữa tháng 9.2022, trường đã có tham dự giải vô địch Sinh viên toàn quốc tại TP.HCM nên phần nào đó bộ khung khi ra sân đã được định hình. Hiện tại, với nhiều cầu thủ vừa được bổ sung, ban huấn luyện đội cho biết họ rất hài lòng với những nhân sự mà mình sở hữu.

Phải mượn sân của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tập

Dù đã có một đội hình ưng ý với sự bổ sung của nhiều cái tên triển vọng nhưng Trường Đại học Trà Vinh vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện. Trên địa bàn của tỉnh hầu như không có sân 11 nào để các cầu thủ có thể làm quen với những bài tập của HLV.

Đại học Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành chiếc vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 3.

Cầu thủ Trường Đại học Trà Vinh trong lần tham dự giải vô địch bóng đá Sinh viên toàn quốc năm 2022

Văn Trình

Thầy Trầm Quốc Nam bộc bạch: "Cái khó lớn nhất là trường không có sân 11 để tập luyện. Nhiều phương án đã được đưa ra nhưng hiện tại trường chỉ mới bắt đầu xây dựng sân bóng đá nhân tạo 7 người. May mắn là những đề xuất của đội được thi đấu, giao hữu với các bạn ở tỉnh khác được chấp nhận, nhà trường duyệt kinh phí nên cũng đỡ. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều chưa quen với nhịp độ cũng như cách di chuyển trên sân 11 nên việc áp dụng chiến thuật, tập các bài tấn công đang gặp rất nhiều khó khăn. Toàn đội phải thay đổi hết vị trí này đến vị trí khác, hầu như chưa có vị trí nào trên sân ổn định".

Bạn Trần Minh Vũ, đội trưởng của Trường Đại học Trà Vinh tiếp lời: "Đội phải mượn sân của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tập luyện vì thế thời gian gặp nhiều hạn chế. Trường cũng phải liên hệ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch của tỉnh để hỗ trợ việc mượn sân. Thường toàn đội chỉ có 2 tiếng để tập nhưng ngày thường chỉ tập được 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Đi thi đấu giao hữu, bước vào sân 11 người toàn đội phải mất rất nhiều thời gian để làm quen vị trí, định hình được không gian chơi bóng trên sân".

Ngoài khó khăn phải thích nghi với sân 11 người, việc đội bóng được tập hợp từ nhiều khoa, bộ môn khác nhau trong trường nên việc sắp xếp thời gian cũng là một bài toán khó của đội. Theo chia sẻ của HLV Quốc Nam, do lịch học của các bạn là khác nhau nên trước đó mỗi lần tập, đội chỉ có thể gom được 10 - 11 bạn.

Theo kế hoạch, đội sẽ luyện tập từ ngày 13 - 17.2 sẽ ngưng, tức chỉ có 5 ngày để hoàn thiện hết tất cả mọi thứ trước khi di chuyển đến Cần Thơ tham dự các trận đấu tại vòng loại.

Đại học Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành chiếc vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 5.

Đại học Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành chiếc vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 6.

Tự tin giành chiếc vé tham dự VCK tại TP.HCM

Kể từ khi thành lập, đội Trưởng Đại học Trà Vinh đã có 3 trận đấu giao hữu với U.17 Tiền Giang, đội các cầu thủ trẻ huyện Long Hồ tại SVĐ tỉnh Vĩnh Long và gần đây nhất là giao hữu với đội U.19 Cần Thơ.

Khi được hỏi về các đối thủ của mình tại bảng đấu, HLV Trầm Quốc Nam tỏ ra rất tự tin: "Hiện tại có Đại học Cần thơ là mình đã biết thực lực của họ như thế nào do trước đó đã từng nhìn họ thi đấu ở giải Sinh viên toàn quốc. Xét về thực lực thì ở bảng đấu này, ban huấn luyện đội đánh giá rất cao họ. Ngoài ra, Cần Thơ và An Giang đều có truyền thống về đào tạo trẻ nên nhìn chung mặt bằng cầu thủ của họ vẫn đang rất chất lượng. Dù vậy, chúng tôi tự tin mình vẫn là một trong những đội mạnh của khu vực và mục tiêu của chúng tôi vẫn sẽ cạnh tranh ở hai ngôi vị đầu tiên của bảng đấu".

Đại học Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành chiếc vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 7.

Thầy Trầm Quốc Nam (giữa), HLV của Trường Đại học Trà Vinh

Văn Trình

Về phần Minh Vũ, cầu thủ này cũng tỏ ra rất háo hức trong lần đầu tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I: "Mục tiêu đầu tiên của toàn đội là cố gắng thi đấu thật tốt để mang đến hình ảnh đẹp trong mắt của các bạn trường khác. Mục tiêu thứ hai và cũng là quan trọng nhất của đội là quyết tâm để giành vé đến với VCK tại TP.HCM".

Theo lịch thi đấu, Trường Đại học Trà Vinh sẽ có màn chạm trán với Đại học An Giang ở trận khai màn bảng D vào lúc 13 giờ 30 ngày 26.2. Ở lượt trận thứ 2, họ sẽ đụng độ đội Đại học FPT Cần Thơ vào lúc 13 giờ 30 ngày 28.2 và trận đấu cuối sẽ là màn so tài với Đại học Cần Thơ vào lúc 15 giờ 30 ngày 2.3.

Trường ĐH Trà Vinh vượt mọi khó khăn, quyết tâm giành vé đến VCK tại TP.HCM - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.