Trưởng đoàn U.22 Thái Lan từ chức sau sự cố nghiêm trọng ở chung kết SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
18/05/2023 16:10 GMT+7

Chỉ 2 ngày sau sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh bóng đá Thái Lan là U.22 Thái Lan hỗn chiến với U.22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32, ông Yuttana Yimkarun, Trưởng đoàn U.22 Thái Lan ở SEA Games đã từ chức.

Theo trang Siamsport, ông Yimkarun đã gửi đơn từ chức đến chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung trong ngày 18.5 để chịu trách nhiệm cho vụ việc đáng tiếc vừa qua. Với tư cách là lãnh đạo cấp cao nhất của U.22 Thái Lan tại SEA Games, ông Yimkarun nói rằng mình đã không làm hết trách nhiệm, không thể kiểm soát sự quá khích của các thành viên đội bóng.

Yuttana Yimkarun thông báo: “U.22 Thái Lan phải chấp nhận thua cuộc bởi U.22 Indonesia, không còn gì bào chữa. Chúng tôi đã phạm sai lầm và không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 32. Các cầu thủ và một số thành viên tham gia cuộc ẩu đả với đội bạn cũng sai, khi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình”.

Trưởng đoàn U.22 Thái Lan từ chức sau sự việc ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

Ông Yimkarun cho biết mình từ chức vì không làm hết trách nhiệm tại SEA Games 32

REUTERS

Theo trang Daily News, dù ông Yuttana Yimkarun từ chức nhưng tại FAT, ông vẫn còn một vai trò khác là Phó chủ tịch. Trong chiều ngày 18.5, dự kiến FAT sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết với ban huấn luyện U.22 Thái Lan về SEA Games 32. Trong cuộc họp này, vụ xô xát giữa các cầu thủ U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia sẽ được xem là tâm điểm. Hình ảnh bóng đá Thái Lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ hỗn chiến suốt 2 ngày qua.

Trưởng đoàn U.22 Thái Lan từ chức sau sự việc ở chung kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Ông Yimkarun (trái) vẫn sẽ giữ chức Phó chủ tịch FAT

FAT

Trong trận đấu đã qua, có tổng cộng 7 thẻ đỏ được trọng tài người Oman rút ra. Đã có tổng cộng 3 cầu thủ Thái Lan, 2 người trong thành phần ban huấn luyện của U.22 Thái Lan nhận thẻ đỏ và bị yêu cầu rời khỏi vị trí làm nhiệm vụ ở trận chung kết SEA Games 32. Nhiều trang báo ở Thái Lan gọi màn so tài giữa hai đội chẳng khác gì một trận đấu võ thuật mà trong đó, các cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội đóng vai trò là các võ sĩ.

FAT khẳng định các quan chức và thành viên ban huấn luyện sẽ là những người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho trận thua đáng xấu hổ này. Trong bài thông báo ngày ngày 17.5, FAT viết: “Đội ngũ huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm cao hơn cả. Họ được coi là những người phải duy trì hình ảnh đẹp, đại diện cho quốc gia. Họ phải nhận thức được điều đó trong mọi giây phút, giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực cao của trận đấu. Sẽ có hình phạt nặng, không có sự bao che nào cho những người gây ra thiệt hại này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.