Trường Giang khuyên đồng nghiệp: 'Nghề mình đã sướng nhiều lắm rồi, đừng than vãn'

27/05/2023 07:34 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, Trường Giang nhấn mạnh bản thân không có suy nghĩ mình có tên tuổi rồi sẽ lựa chọn chương trình nào hay mới tham gia. Anh gửi gắm đến các đồng nghiệp: "Nghề mình đã sướng nhiều lắm rồi, đừng than vãn, hãy đứng lên và làm việc thôi".

Trường Giang: Nếu nghệ sĩ làm việc nghiêm túc thì không bao giờ khán giả quay lưng - Ảnh 1.

Trường Giang cùng dàn cast Hành trình rực rỡ tại buổi ra mắt chương trình

THANH CHI

Chiều 26.5, Trường Giang cùng các đồng nghiệp Isaac, Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân, Bích Phương và Negav xuất hiện tại ra buổi mắt chương trình truyền hình thực tế Hành trình rực rỡ. Đây là chương trình giải trí kết hợp khám phá, tôn vinh lịch sử, văn hóa tại các địa danh trên cả nước, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc đồng thời góp phần quảng bá, phát triển du lịch nước nhà. Tại sự kiện, “Mười Khó” đã chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia show thực tế này cũng như quan điểm làm nghề.

Trường Giang: Nếu nghệ sĩ làm việc nghiêm túc thì không bao giờ khán giả quay lưng!

Trường Giang là gương mặt liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với hàng loạt chương trình: 7 nụ cười xuân, Running Man Vietnam (mùa 2), 2 ngày 1 đêm… Trước câu hỏi có e ngại khán giả sẽ nhàm chán khi tiếp tục trở lại với Hành trình rực rỡ hay không?, nam diễn viên chia sẻ với Thanh Niên: “Thật sự chúng tôi tham gia không nhiều đâu, chưa kể thời điểm kinh tế khó khăn như thế này người ta mời mình tham gia mình còn mừng. Chứ đừng nghĩ rằng mình có tên tuổi rồi thì sẽ lựa chọn chương trình hay để tham gia, không có. Mình sẽ tham gia và làm cho chương trình đó bùng nổ chứ đừng nghĩ rằng được một chút tên tuổi rồi thì tôi sẽ lựa chọn chương trình nào hay mới tham gia, chương trình dở thì thôi để người khác. Không có thượng đế nào cho phép mình làm điều đó cả, không có ông trời nào cho mình chén cơm ngon, còn chén cơm với muối thì mình chừa cho người khác”.

Sao phim Siêu sao siêu ngố nói thêm: “Là một nghệ sĩ, khi có lời mời mà mình cảm thấy phù hợp thì tham gia và làm chương trình hay hơn bằng cách cùng nhau góp sức lại, mỗi người một chút. Không có số 1 nào ở đây cả và cũng không có ai là tất cả mà ai cũng góp sức”.

Trường Giang: Nếu nghệ sĩ làm việc nghiêm túc thì không bao giờ khán giả quay lưng - Ảnh 2.

Trường Giang thừa nhận thay đổi tích cực khi trải qua hành trình khám phá nét đẹp văn hóa, lịch sử và con người của nhiều vùng miền trên khắp Việt Nam

THANH CHI

Trường Giang chia sẻ chương trình mới mà anh tham gia có nhiều tiếng cười và cả nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy không hề giả tạo mà tất cả xuất phát từ niềm tự hào và tinh thần dân tộc. “Cây hài” này chia sẻ anh cùng các đồng nghiệp đều cố gắng làm mọi thứ bằng cả trái tim, không cố tình tạo sự chú ý bằng những hình ảnh kém duyên. Ông xã Nhã Phương tâm sự: “Khi mọi người hỏi chúng tôi có sợ vướng hình ảnh xấu ảnh hưởng thế này thế kia không. Thật sự thì chúng tôi là người sợ nhất, bởi cuộc đời làm nghệ sĩ đâu ai muốn vướng phải những điều mình không thích đâu. Tất cả đến đây đều là cống hiến chứ chẳng ai vì mục đích riêng, chúng tôi chẳng cần phải hở cái áo, kéo cái quần để gây chú ý. Nếu bị đánh giá thấp như vậy thì thật không công bằng cho chúng tôi”.

Nam nghệ sĩ tiếp tục: “Chúng tôi cũng không phải là người vì đồng tiền mà làm tất cả. Chúng tôi là vì đam mê, thật lòng. Còn nếu để kiếm tiền, tôi nói thật, cỡ Dương Lâm chỉ cần đứng nói livestream thì rất nhiều tiền nhưng Lâm không muốn như thế, Lâm muốn cống hiến, đem đến năng lượng mới. Chứ còn để kiếm tiền thì có rất nhiều cách, tiền đối với chúng tôi là phương tiện chứ chưa bao giờ là mục đích cả. Nếu chỉ vì mục đích kiếm tiền, tôi nghĩ nghệ sĩ hiện tại khi có chút tên tuổi thì chúng tôi kiếm được tiền lắm, nhưng đồng tiền đó không dài lâu được”.

Nhắc đến Hành trình rực rỡ, Trường Giang bày tỏ anh rất vui và tự hào. “Tự hào không phải vì mình đã vượt qua chặng đường như thế nào mà tự hào vì Việt Nam mình nhiều cái đẹp, nhiều cái hay lắm. Có thể ở nhà mình biết gặt lúa, hát cải lương như thế nào, biết yêu quý ông bà cha mẹ, biết giữ gìn truyền thống dân tộc, mình biết hết… Nhưng mà mình chưa biết chạm, mình chỉ mới biết về lý thuyết suông mà thôi. Và nghệ sĩ chúng tôi được chạm trong thời gian vừa qua. Cái chạm đó làm cho mình hiểu hơn về truyền thống dân tộc là gì, làm cho mình thay đổi tích cực”, nam diễn viên bộc bạch.

Trường Giang: Nếu nghệ sĩ làm việc nghiêm túc thì không bao giờ khán giả quay lưng - Ảnh 3.

Theo Trường Giang, chỉ cần nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, có tâm thì khán giả sẽ không bao giờ quay lưng

THANH CHI

Nhìn lại những trải nghiệm cùng các đồng đội, Trường Giang thừa nhận đây là hành trình thực sự quý giá và mọi người đã nỗ lực bằng cả trái tim. Nghệ sĩ 40 tuổi chia sẻ: “Sự yêu thương dành cho nghệ sĩ khủng khiếp lắm. Nó khiến cho chúng tôi dù có đứng không vững cũng phải ngồi để nói chuyện, nếu có nằm không được cũng phải lết mình uống một miếng trà đá hay gì đó để làm tiếp. Động lực từ bà con, từ những người yêu chương trình mặc dù họ chưa biết chương trình đó sẽ như thế nào, nhưng mà họ thấy sự đầu tư, quy mô, nghệ sĩ hết tâm, hết sức cống hiến và mọi người đều làm hết sức có thể, nên họ có niềm tin vào chúng tôi rất nhiều. Chứ chúng tôi đã bị mất niềm tin nhiều ở quý vị khán giả rồi, tôi biết điều đó. Tôi nói với các bạn là, nghề mình đã sướng nhiều lắm rồi, đừng than vãn, hãy đứng lên và làm việc thôi”.

Anh nói thêm: “Khi trò chuyện với người dân, chúng tôi mới thấy khán giả thương nghệ sĩ lắm. Tôi mới thấy rằng không bao giờ mình làm một chương trình đàng hoàng mà khán giả quay lưng cả”.

Trường Giang thẳng thắn: “Show này thật sự làm rất cực, nhưng nói ra đây không phải là mình than bởi cái cực đó được trả giá bằng tiền, nói thẳng là vậy chứ không ai đi làm không công cho ai. Tất cả đều được trả bằng tiền rồi, việc còn lại là đạo đức và yêu thích. Thứ nhất, nghề của mình thì phải biết tôn trọng và bảo vệ. Thứ hai là khi mình đang được làm điều mình yêu thích thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Mọi người có thể đánh giá là không hay, không hấp dẫn, chúng tôi đồng ý vì hệ tư duy, cảm quan mỗi người khác nhau. Nhưng tôi không mong ai đánh giá chương trình này đầu tư thường quá, nhảm, nội dung tệ... Những đánh giá đó mình sẽ nhục nhã về sau”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.