Trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh ?

13/03/2022 06:29 GMT+7

Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Vậy để tạm hoãn xuất cảnh đối với một cá nhân thì theo quy định pháp luật phải dựa vào cơ sở pháp lý nào, thời gian tạm hoãn xuất cảnh...?

Bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều cá nhân gửi đơn thư tố giác tội phạm

FBNV

Người tố cáo chờ công an trả lời

Theo tìm hiểu PV Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại có 6 người, gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan có đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Bình Dương. Sáu người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Chiều 12.3, trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư đại diện cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) cho biết ngày 22.2.2022 vừa qua, đã gửi đơn đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc phản hồi tin báo tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đơn này, ngày 13.10.2021, ca sĩ Vy Oanh nhận thông báo từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ P.Bến Nghé, Q.1) về hành vi “vu khống” và “làm nhục người khác”.

Ngày 25.10.2021, ca sỹ Vy Oanh đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án về các tội “làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Ca sĩ Vy Oanh ký đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

C.T.V

Theo luật sư đại diện cho ca sĩ Vy Oanh, cho đến nay thời gian giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra hết hạn, nhưng phía người tố cáo vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ cơ quan điều tra.

Ngày 12.3, có nguồn tin cho rằng Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Vy Oanh, trả lời Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, hiện vụ việc liên quan đến ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được điều tra, xác minh.

Cùng ngày, luật sư đại diện cho ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh cũng cho hay từ tháng 9.2021 đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi “vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín” lên Công an TP.HCM. Đến nay, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác minh, điều tra theo quy trình pháp luật. Tương tự, luật sư đại diện ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) cho hay hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Công an tỉnh Bình Dương liên quan việc tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 9.3 vừa qua, nhà báo Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM) cũng vừa gửi đơn cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh Bình Dương kiến nghị khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, ngày 26.10.2021, ông Hiển đã gửi đơn tố giác bà Hằng. Ngày 17.11.2021, ông Hiển tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà Hằng vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hành vi vu khống, hành vi làm nhục người khác tại các điều 155, 156 và 331 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng (hết thời hạn giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm) nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Tạm hoãn xuất cảnh bà Hằng là đúng quy định

Công an TP.HCM vừa có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16.2 - 29.4.2022. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của bà Nguyễn Phương Hằng được gửi đến Viện KSND TP.HCM, Cục Xuất nhập cảnh (A08) - Bộ Công an và cá nhân bà Hằng.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), điều 124 bộ luật Tố tụng hình sự - BLTTHS 2015 quy định có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những người sau đây khi có căn cứ xác định việc xuất cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn: Thứ nhất, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ; thứ hai, tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can, bị cáo.

“Bà Nguyễn Phương Hằng đang liên quan việc bị nhiều cá nhân gửi đơn thư tố giác tội phạm, và Công an TP.HCM đang thụ lý, xác minh. Vì vậy, Công an TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh là đúng theo quy định của pháp luật. Động thái này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án khắc phục tình trạng trường hợp có tội phạm xảy ra, người phạm tội xuất cảnh, bỏ trốn ra nước ngoài”, luật sư Hùng nhận xét.

Về thời gian tạm hoãn xuất cảnh, khoản 3 điều 124 BLTTHS nêu rõ thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Hiện, thời hạn tối đa để giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định tại điều 147 BLTTHS là 4 tháng 20 ngày.

TAND Q.1 (TP.HCM) đang hoàn tất các thủ tục để mở phiên tòa vụ án dân sự “tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” 1.000 tỉ đồng giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu (63 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thực phẩm Bình Tây) và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Theo đơn khởi kiện, bà Giàu nêu, trong buổi livestream của bà Hằng ngày 14.5.2021, bà Hằng đã đề cập tên mình, và có lời lẽ bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín của bà cũng như thương hiệu sản phẩm do doanh nghiệp bà sản xuất. Ngoài việc đòi bà Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần 1.000 tỉ đồng vì cho rằng bị bà Hằng xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, bà Giàu còn có nhiều nội dung khởi kiện khác, gồm: buộc bà Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm nguyên đơn và thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp của nguyên đơn; buộc bà Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên mạng YouTube.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.