Trường ngoài công lập không ổn định về mặt tổ chức

08/11/2017 19:01 GMT+7

Ngày 7.11, Sở GD-ĐT TP.HCM tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017. Lãnh đạo sở chỉ ra những tồn tại của công tác kiểm định như:

Hoạt động đánh giá ngoài diễn ra liên tục và thường xuyên trong năm nhưng thành viên đánh giá ngoài là những cán bộ quản lý kiêm nhiệm nên khó khăn trong điều động và phân công công tác.
Các trường ngoài công lập đăng ký đánh giá ngoài còn rất ít, bị động về nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo, không ổn định về mặt tổ chức (thành lập và giải thể thường xuyên) nên rất khó đăng ký đánh giá ngoài.
Đoàn đánh giá ngoài đến trường với tư cách đại diện cơ quan quản lý nhà nước thường tập trung nhiều vào việc tuân thủ các quy định của nhà trường chứ chưa thể hiện rõ nét vai trò tư vấn, hỗ trợ giúp trường cải tiến chất lượng. Việc công nhận chuẩn chất lượng chưa thật sự có ý nghĩa đối với cơ sở giáo dục, chưa có các chế độ ưu đãi tương xứng cho các trường đã được công nhận đạt chất lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.