Trương Ngọc Ánh nhận lời chấm thi nhan sắc vì đạo diễn Phước Sang

09/03/2023 19:15 GMT+7

Trương Ngọc Ánh thẳng thắn cho biết cô đồng ý làm giám khảo Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 vì lời đề nghị của đạo diễn Phước Sang. Bản thân cô cũng ấn tượng với tiêu chí của cuộc thi này.

Trương Ngọc Ánh nhận lời chấm thi nhan sắc vì đạo diễn Phước Sang - Ảnh 1.

Ngoài là diễn viên, Trương Ngọc Ánh cũng từng giành thành tích cao tại các cuộc thi nhan sắc, điển hình là Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998

BTC

Trương Ngọc Ánh xác nhận làm giám khảo cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 - Hoa hậu Nhân ái Việt Nam cùng với đạo diễn Phước Sang, ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Phương Thanh… Không chỉ góp sức tìm ra cô gái xứng đáng cho ngôi vị cao nhất, diễn viên Hương Ga còn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để các thí sinh hoàn thiện hơn.

Trương Ngọc Ánh nói cô nhận lời tham gia vì đạo diễn Phước Sang. Nữ diễn viên cho biết nam đạo diễn là người cô mang ơn khi từng mời tham gia phim Em và Michael Jackson. Đây là tác phẩm đầu tay giúp tên tuổi của Trương Ngọc Ánh được biết đến nhiều hơn. “Những bộ phim đầu đời để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Sau khi anh Phước Sang gặp những biến cố trong cuộc sống thì bây giờ anh trở lại. Anh ngỏ lời rủ tôi tham gia và tôi nhận lời ngay", cô kể.

Hơn hết, diễn viên Hương Ga ấn tượng với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam khi không chú trọng chiều cao. Theo nữ giám khảo, đây là một cơ hội dành cho những cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trí tuệ nhưng lại khiêm tốn về vóc dáng. “Dù không cao nhưng cơ thể phải cân đối. Đã là hoa hậu thì phải đẹp, có tri thức. Vì chỉ như vậy bạn mới có thể đại diện cho cuộc thi đi phát biểu, giao lưu ở nhiều nơi. Sắc đẹp phải đi kèm trí tuệ, lòng trắc ẩn, điều đó đòi hỏi thí sinh phải trau dồi từng ngày", cô nói về tiêu chí chấm thi.

Trương Ngọc Ánh nhận lời chấm thi nhan sắc vì đạo diễn Phước Sang - Ảnh 2.

Chung kết Hoa hậu Nhân ái Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 9.2023 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng)

BTC

Về tình trạng nhiều cuộc thi nhan sắc xuất hiện khiến khán giả nhận định “loạn hoa hậu", Trương Ngọc Ánh nêu quan điểm: “Một môi trường để phát triển sẽ phải có nhiều sự rộn ràng, sau đó thị trường sẽ đào thải. Hãy để nó phát triển. Nếu mình cứ triệt thì rất khó. Những chương trình tử tế, chỉn chu, có uy tín thì sẽ tồn tại. Còn những chương trình không chuẩn thì sẽ tự bị đào thải".

Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 là cuộc thi nhan sắc dành cho các cô gái có chiều cao từ 1,45m đến 1,65m. Cuộc thi được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép tổ chức theo giấy phép số 1676/UBND-VX4. Bên cạnh các hoạt động chính, Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 còn chú trọng các hoạt động góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam và các công tác hoạt động xã hội.

Liên quan đến những tranh cãi về tiêu chí chiều cao ở cuộc thi, đại diện ban tổ chức cho rằng điều này phù hợp với thể trạng của người phụ nữ Á đông, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. “Chiều cao không còn là vấn đề bận tâm của các thí sinh khi tham gia vào cuộc thi sắc đẹp. Sự lan tỏa tính nhân văn, lòng nhân ái của các thí sinh đến cộng đồng và sự tự tin, thân thiện, kỹ năng giao tiếp, vẻ đẹp duyên dáng, nét đẹp hình thể chính là những yếu tố cơ bản để thí sinh có thể giành danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam”, đại diện ban tổ chức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.