Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (SV) và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH sư phạm TP.HCM, cho biết trường đang đào tạo SV ngành sư phạm tiếng Anh, có thể tham gia giảng dạy ở bậc THCS và THPT. Với ngành ngôn ngữ Anh, SV sau tốt nghiệp cũng có thể học nghiệp vụ sư phạm và TESOL để có thể trở thành GV. Bên cạnh đó trường cũng đã xây dựng chương trình sư phạm tiếng Anh tiểu học và chương trình bồi dưỡng "Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh" cho bậc mầm non.

Các trường sư phạm thực hiện nhiều giải pháp chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh và dạy các môn học khác bằng tiếng Anh
ẢNH: NGỌC LONG
Cũng theo tiến sĩ Phong, hoạt động đào tạo GV dạy các môn học khác bằng tiếng Anh cũng được trường chú trọng nhiều năm nay. Trong đó, chương trình sư phạm toán học dạy bằng song ngữ Việt - Anh nhằm chuẩn bị cho đội ngũ dạy toán bằng tiếng Anh hoặc song ngữ. Chương trình giáo dục tiểu học song ngữ Việt - Anh cũng vừa được triển khai năm nay. Các môn học khác cũng trong lộ trình xây dựng và triển khai dạy học song ngữ Việt - Anh như: sư phạm khoa học tự nhiên, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học…
Ngoài ra, trường còn xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV dạy các môn học bằng tiếng Anh, giúp cho GV biết cách tổ chức dạy học nội dung chuyên môn của môn học bằng tiếng Anh. Chương trình này sẽ được tổ chức rộng rãi cho các GV hiện đang công tác tại các trường phổ thông. Với các SV đang học tại trường, hoạt động bồi dưỡng này cũng được bổ sung trong chương trình học để giúp SV tốt nghiệp ra trường có thể thực hiện được các nhiệm vụ theo yêu cầu đề án.
"Thời gian tới trường sẽ tiếp tục xây dựng thêm các chương trình dạy các môn học khác bằng tiếng Anh. Điều cần nhấn mạnh là chỉ tiêu hằng năm luôn được dự báo nên các năm qua trường đã chuẩn bị bài bản để có thể đảm bảo một lộ trình tổng thể", tiến sĩ Phong nói thêm.
Tương tự, đại diện Trường ĐH Sài Gòn cũng cho biết nhiều ngành đào tạo của trường phục vụ đội ngũ GV có khả năng tham gia hoạt động giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong đó, ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh đào tạo GV tiếng Anh giảng dạy ở bậc phổ thông. SV tốt nghiệp ngành này có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh ở bậc THPT, THCS, tiểu học và mầm non. Các ngành đào tạo GV khác, SV được tăng cường đào tạo năng lực tiếng Anh học thuật và tiếng Anh chuyên ngành hướng tới mục tiêu lâu dài là giảng dạy song ngữ hoặc dạy học bằng tiếng Anh.
Không dừng lại ở đó, phía Trường ĐH Sài Gòn còn cho biết thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh theo hướng tăng cường các học phần về phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học và mầm non, nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng nghề nghiệp của SV sau tốt nghiệp. Dự kiến xây dựng các chương trình đào tạo GV dạy học bằng tiếng Anh, trước mắt là chương trình sư phạm toán và sư phạm khoa học tự nhiên dạy bằng tiếng Anh.
"Tăng cường bồi dưỡng năng lực tiếng Anh học thuật cho SV sư phạm cũng là một giải pháp được triển khai. Cụ thể, trường tăng thời lượng học tiếng Anh không chuyên và các học phần tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Đồng thời, tăng cường sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo song ngữ hoặc tiếng Anh. Ngoài ra còn tăng cường các chính sách hỗ trợ SV sư phạm nâng cao năng lực ngoại ngữ", đại diện Trường ĐH Sài Gòn cho hay.
Bình luận (0)