Trưởng Trạm Y tế nổi nóng chửi F0: 'Do căng thẳng kéo dài, xin rút kinh nghiệm'

Lê Tân
Lê Tân
23/02/2022 11:17 GMT+7

Một F0 ở Hải Dương ra Trạm Y tế xã Gia Xuyên xin quyết định cách ly đã bị Trạm trưởng Trạm Y tế chửi bới thậm tệ. Clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội , gây bức xúc dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông tại Trạm Y tế xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) liên tục to tiếng, chửi bới một người dân.

Ông Hợp đứng mắng chửi người dân đêm 19.2

Cắt từ clip

Theo nội dung clip, vụ việc diễn ra khoảng 23 giờ ngày 19.2. Chị P.T.T. (22 tuổi, trọ tại thôn Trang Đấu, xã Gia Xuyên) đến Trạm Y tế xã xin giấy xác nhận cách ly vì đã test nhanh cho kết quả dương tính. Chị P.T.T nói đã gửi thông tin việc test nhanh qua Zalo cho Trạm y tế xã.

Tuy nhiên, người đàn ông tại Trạm Y tế xã Gia Xuyên nổi nóng, liên tục chửi bới chị P.T.T. "Mày xin giấy gì? Quyết định cách ly nào? Mày là ai? Mày về thôn mày! Tao biết mày là ai?... Bố láo bố toét! Tao là con người chứ có phải cái máy đâu mà đêm hôm xin giấy?", người đàn ông trong clip tức giận.

Dù sau đó chị P.T.T liên tục giải thích là đã gửi tin nhắn Zalo vào số điện thoại của trạm nhưng người đàn ông này vẫn bực tức và mắng chị P.T.T là "đồ con lợn", "đồ điên". Theo ông này, chị P.T.T là F0 mà ra trạm khai báo là sai. "Mày không hiểu gì cả, đồ con điên!", ông này tỏ thái độ.

Khi xem clip trên mạng xã hội, nhiều người bất bình trước thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực của người đàn ông trong clip.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên thừa nhận người đàn ông trong clip chính là mình.

Ông Hợp cho biết, do đêm muộn cùng với cường độ làm việc căng thẳng kéo dài vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đêm 19.2, ông đã có những lời lẽ chưa chuẩn mực với công dân.

Nhận thấy việc làm của bản thân là sai, sáng 20.2, ông Hợp đã gọi điện xin lỗi chị T. và viết bản tường trình báo cáo vụ việc lên UBND xã Gia Xuyên.

Ông Hồ Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Duy Hợp về vụ việc. Ông Hợp đã nhận ra khuyết điểm của bản thân và xin rút kinh nghiệm sâu sắc".

Được biết, chị P.T.T. (quê H.Lục Nam, Bắc Giang) mới đến thuê trọ tại thôn Tranh Đấu để làm công nhân tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương. Khi phát hiện dương tính với Covid-19, chị đã đến Trạm Y tế xã xin quyết định cách ly để xin phép công ty sáng hôm sau cho nghỉ ở nhà.

Bản tin Covid-19 ngày 23.2: Công bố 82.126 ca mới | Số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng thấy

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 22.2, Hải Dương có 2.485 ca mắc mới, 6 ca bệnh tử vong, 2.602 bệnh nhân ra viện và chuyển viện, hiện còn 15.713 bệnh nhân đang điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.