Truy bắt 'lâm tặc', cán bộ gặp nạn phải trườn bằng tay suốt 6 giờ

06/01/2022 06:02 GMT+7

Một cán bộ bảo vệ rừng ở Thừa Thiên-Huế gặp nạn khi truy đuổi “lâm tặc”, phải trườn bằng tay với sự hỗ trợ của đồng nghiệp suốt 6 giờ mới ra khỏi rừng sâu.

Chiều 5.1, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ diễn ra sáng cùng ngày tại Bệnh viện T.Ư Huế, tình trạng chấn thương của ông Nguyễn Ngọc Phú, 47 tuổi, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, đã cho kết quả khả quan.

Ông Phú được đồng đội hỗ trợ để trườn ra khỏi rừng bằng tay

NVCC

Trước đó, ngày 4.1, khi truy bắt 2 người cưa hạ cây rừng trái phép tại khoảnh 7, tiểu khu 186 ở thượng nguồn sông Tả Trạch, xã Dương Hòa (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), ông Phú bị té vỡ đầu gối, chấn thương nặng. Do khu vực gặp nạn hiểm trở, núi dốc nên các thành viên tổ công tác kiểm tra, bảo vệ rừng (gồm 5 người) đã phải dùng dây nâng hai chân ông Phú khỏi mặt đất, còn ông Phú nén đau dùng tay trườn... Nhóm công tác đã mất 6 giờ đồng hồ, từ 11 - 17 giờ ngày 4.1, mới đưa ông Phú ra được khỏi rừng để đi bệnh viện cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.